Cựu thủ tướng Malaysia hoài nghi báo cáo sơ bộ về MH370

Cựu Thủ tướng nước này Mahathir Mohamad cho biết, báo cáo sơ bộ về MH370 không thể chấp nhận được và lo ngại rằng có "trò chơi công nghệ" đứng đằng sau sự mất tích này.
Cựu thủ tướng Malaysia hoài nghi báo cáo sơ bộ về MH370 ảnh 1Tác phẩm điêu khắc trên cát " MH370 đang ở đâu?" trên bãi biển Puri ở bang Odisha, Ấn Độ, nhân kỷ niệm tròn một năm máy bay MH 370 bị mất tích. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hãng thông tấn Bernama của Malaysia ngày 9/3 dẫn lời cựu Thủ tướng nước này Mahathir Mohamad cho biết, báo cáo sơ bộ về MH370 không thể chấp nhận được và lo ngại rằng có "trò chơi công nghệ" đứng đằng sau sự mất tích này.

Phát biểu với báo chí ngày 9/3, ông Mahathir Mohamad cho biết: "Tôi thấy lạ rằng một chiếc máy bay nặng tới 230 tấn có thể biến mất. Trong kỷ nguyên công nghệ thông tin này, chúng ta có thể biết số phận của bạn chúng ta ở cách xa 12.000 dặm. Chuyến bay này thực sự là một điều huyền bí, trường hợp đầu tiên trong lịch sử thế giới. Tôi lo ngại rằng một trò chơi công nghệ đã được sử dụng trong trường hợp này."

Báo cáo sơ bộ về MH370 của nhóm điều tra thuộc tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã được công bố ngày 8/3.

Ông Mahathir cũng cho rằng nghi ngờ về việc phi công lái máy bay lao xuống biển là không logic. Ông cho biết: "Tôi thấy điều này rất lạ. Nếu anh ấy (phi công) muốn tự tử, tại sao anh ta phải đợi đến khi đã bay bốn giờ."

Chiếc máy bay mang số hiệu MH370 chở theo 239 hành khách và phi hành đoàn đã mất tích ngày 8/3 sau khi cất cánh khoảng một giờ từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur trên hành trình tới Bắc Kinh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục