Cựu Thủ tướng Phần Lan bỏ Nokia để tới Harvard

Cựu Thủ tướng Phần Lan Esko Aho sẽ rời bỏ vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn Nokia để thành Ủy viên cao cấp tại trường Đại học Harvard.
Ngày 30/5, hãng tin Reuters cho hay cựu Thủ tướng Phần Lan Esko Aho sẽ rời bỏ vị trí Phó Chủ tịch Tập đoàn Nokia mà ông đang nắm giữ để đảm nhiệm vai trò mới là Ủy viên cao cấp tại trường Đại học Harvard.

Trước đó, ông Aho từng là Thủ tướng Phần Lan và đã tham gia vào Ban Giám đốc của Nokia hồi năm 2008.

Công việc của ông Aho tại hãng điện thoại Phần Lan là giám sát chính sách toàn cầu và các hoạt động liên quan tới phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội.

Cho dù sẽ bước sang vị trí mới vào tháng Tám này, song ông Aho có kế hoạch vẫn sẽ tiếp tục đại diện cho Nokia và cộng tác với hãng này như một đối tác tư vấn.

Dưới sự lãnh đạo của Giám đốc điều hành Stephen Elop từ hồi tháng 9/2010 tới nay, đã có hơn hơn một nửa trong số 14 thành viên Ban Giám đốc của Nokia bị thay đổi./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục