Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck khẳng định sẽ không "trốn chạy"

Bà Yingluck Shinawatra khẳng định bà sẽ không ra nước ngoài để trốn tránh pháp luật mà sẽ ở chiến đấu tới cùng trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền quân sự.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck khẳng định sẽ không "trốn chạy" ảnh 1Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra (phải) tại một phiên tòa ở thủ đô Bangkok ngày 29/09/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra ngày 8/1 đã khẳng định rằng bà sẽ không ra nước ngoài để trốn tránh pháp luật mà sẽ ở chiến đấu tới cùng trong cuộc chiến pháp lý với chính quyền quân sự xung quanh chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi.

Bà Yingluck Shinawatra nói: "Tôi sẽ không trốn chạy. Nhiệm vụ của tôi là ra giải trình trước tòa trong suốt năm 2016. Tôi muốn có công lý như mọi công dân bình thường."

Cựu Thủ tướng Thái Lan cũng khẳng định những lần xin phép được ra nước ngoài trong năm 2015 của bà là vì lý do chính đáng và không phải là cớ để trốn chạy.

Vụ kiện nhằm vào bà Yingluck liên quan đến chương trình trợ giá gạo hiện đang được thụ lý tại bộ phận xét xử các nhân vật giữ vị trí chính trị của Tòa án Tối cao Thái Lan.

Lần nghe giải trình sắp tới của bà tại tòa là vào ngày 15/1./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục