Cựu Thủ tướng ​Ukraine để ngỏ khả năng lập chính phủ lưu vong

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov cho hay có khả năng sẽ thành lập chính phủ lưu vong trên cơ sở ủy ban cứu rỗi Ukraine mà ông đang đứng đầu.
Cựu Thủ tướng ​Ukraine để ngỏ khả năng lập chính phủ lưu vong ảnh 1Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov. (Nguồn: AFP)

Cựu Thủ tướng Ukraine Nikolay Azarov cho hay có khả năng sẽ thành lập chính phủ lưu vong trên cơ sở ủy ban cứu rỗi Ukraine mà ông đang đứng đầu.

Tuy nhiên, ông Azarov cho rằng còn cần phải có các điều kiện “tại Ukraine” để thành lập chính phủ lưu vong.

Theo ông, những điều kiện đó là “chính quyền chiếm quyền bất hợp pháp, hoàn toàn không thực hiện được chức năng của mình, còn nhân dân yêu cầu phải có chính quyền thay thế.”

Ủy ban cứu rỗi Ukraine được thành lập để yêu cầu công nhận sự kiện năm 2014 là cuộc đảo chính nhà nước. Mới đây, tòa án quận Dorogomilov của Moskva đã ra phán quyết chấp nhận.

Theo ông Azarov, phán quyết của tòa án Dorogomilov cho phép Ủy ban tiếp tục đưa đơn lên các tòa án cấp cao hơn.

Hồi tháng 2/2014, Quốc hội Ukraine đã phế truất Tổng thống dân bầu Viktor Yanukovych, sau những cuộc biểu tình phản đối gia tăng thành xung đột vũ trang hồi tháng 11/2013 khiến hàng chục người thiệt mạng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục