Cựu Tổng giám mục phạm tội ấu dâm có thể chịu 10 năm tù giam

Các nguồn tin Vatican cho hay vị cựu Tổng giám mục phạm tội ấu dâm vừa bị cảnh sát Tòa thánh bắt hôm 23/9 có thể sẽ bị phạt tù từ 7-10 năm.
Cựu Tổng giám mục phạm tội ấu dâm có thể chịu 10 năm tù giam ảnh 1Tổng giám mục Josef Wesolowski. (Nguồn: AP)

Các nguồn tin Vatican cho hay vị cựu Tổng giám mục phạm tội ấu dâm vừa bị cảnh sát Tòa thánh bắt hôm 23/9 có thể sẽ bị phạt tù từ 7-10 năm.

Đây là hình phạt mà Tòa án Vatican có thể sẽ dành cho Đức cha người Ba Lan Josef Wesolowski, nguyên Khâm sứ của Tòa thánh ở Cộng hòa Dominicana, người bị điều tra vào năm 2013 vì tội đã mua dâm vị thành niên ở nước này và sau đó bị triệu hồi về Vatican, bị loại khỏi các chức vụ nhà thờ và dòng tu.

Theo Đức cha Federico Lombardi, việc bắt giữ cha Wesolowski đã được sự chấp thuận của Giáo hoàng Francis I và việc này phải được tiến hành ngay lúc này, vì Tòa thánh lo ngại là cha Wesolowski có thể bỏ trốn và hủy các chứng cứ.

Đây là lần đầu tiên một Tổng giám mục và Khâm sứ Vatican bị bắt liên quan đến hành vi xâm hại tình dục trẻ em, trong một chiến dịch mạnh mẽ mà Giáo hoàng đang tiến hành để làm thay đổi hình ảnh của giáo hội, sau hàng loạt scandal liên quan đến tệ nạn này bị báo chí phanh phui.

Theo nhật báo Il Messaggero xuất bản ở Rome, cha Wesolowski, 66 tuổi, có thể sẽ đối mặt với ba toà án, Tòa án Vatican, Tòa án Dominicana cũng như Tòa án Ba Lan.

Trong một động thái khác được cho là tuyên chiến với tệ nạn xâm hại tình dục trẻ em, hôm 25/9, Giáo hoàng cũng đã truất phế cha Rogelio Ricardo Livieres Plano, người đứng đầu giáo phận Ciudad del Este ở Paraguay vì cáo buộc rằng cha đã che giấu các vụ xâm hại tình dục của các giáo sỹ khác trong giáo phận của mình một thời gian dài.

Một thông báo của Tòa thánh cho biết Vatican sẽ làm rõ tội trạng của cha Plano trước khi Giáo hoàng đưa ra quyết định về việc sẽ xét xử cha như thế nào./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục