Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak được tuyên trắng án

Tòa án phúc thẩm tối cao Ai Cập đã tuyên trắng án đối với cựu Tổng thống nước này, ông Hosni Mubarak, liên quan đến việc sát hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2011.
Cựu Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak được tuyên trắng án ảnh 1Ông Hosni Mubarak nằm trên cáng khi được đưa tới Cairo dự phiên tòa

AFP/Reuters đưa tin một quan chức tòa án cho biết Tòa án phúc thẩm tối cao Ai Cập ngày 2/3 đã tuyên trắng án đối với cựu Tổng thống nước này, ông Hosni Mubarak, liên quan đến việc sát hại người biểu tình trong cuộc nổi dậy năm 2011 vốn chấm dứt thời gian tại nhiệm kéo dài 3 thập kỷ của ông này.

Thẩm phán Ahmed Abdel Qawi thông báo: "Tòa tuyên bố bị cáo vô tội."

Bên cạnh đó, tòa án trên cũng bác bỏ yêu cầu mở lại các vụ kiện dân sự của các luật sư đại diện của các nạn nhân.

Ông Mubarak đã bị kết án chung thân vào năm 2012, tuy nhiên 2 năm sau đó, một tòa phúc thẩm đã bác bỏ những lời buộc tội và yêu cầu xét xử lại vụ việc này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục