Cựu Tổng thống Đức Richard von Weizsäcker từ trần ở tuổi 94

Ngày 31/1, cựu Tổng thống Đức Richard von Weizsäcker, một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất thời hậu chiến ở nước này, đã từ trần ở tuổi 94 tuổi.
Cựu Tổng thống Đức Richard von Weizsäcker từ trần ở tuổi 94 ảnh 1Cựu Tổng thống Đức Richard von Weizsäcker. (Nguồn: AP)

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 31/1, cựu Tổng thống Đức Richard von Weizsäcker, một trong những chính trị gia nổi tiếng nhất thời hậu chiến ở nước này, đã từ trần ở tuổi 94 tuổi.

Ông Weizsäcker, sinh ngày 15/4/1920, tại Stuttgart, làm Tổng thống Đức từ năm 1984 đến năm 1994 và được dư luận Đức đánh giá cao ở cả trong và ngoài nước.

Phát biểu đáng nhớ nhất của ông là nhân dịp kỷ niệm 40 năm kết thúc cuộc chiến tranh Thế giới thứ hai tại châu Âu, ngày 8/5/1985, khi ông gọi đây là "Ngày giải phóng hệ thống độc tài phát xít vô nhân đạo."

Ông gia nhập đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) năm 1954 và được bầu vào Quốc hội Đức năm 1969. Ông cũng từng làm Thị trưởng Berlin từ năm 1981 trước khi được bầu làm Tổng thống Đức.

Tổng thống đương nhiệm của Đức Joachim Gauck đánh giá ông Weizsäcker là "nhân vật vĩ đại và một vị nguyên thủ kiệt xuất."

Theo ông Gauck, cựu Tổng thống Weizsäcker là một "nhân chứng thế kỷ," người đã cống hiến cả cuộc đời cho đất nước. Trong khi đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng bày tỏ đau buồn khi biết tin cựu Tổng thống Weizsäcker qua đời.

Thủ tướng Merkel nhấn mạnh sự ra đi của cựu Tổng thống Weizsäcker là mất mát to lớn với nước Đức và nhân dân Đức sẽ mãi ghi nhớ công lao của vị cựu Tổng thống này.

Nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới, trong đó có Tổng thống Pháp François Hollande, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker cũng đã gửi điện chia buồn tới nhân dân Đức trước sự mất mát này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục