Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tạm giữ để thẩm vấn

Cơ quan công tố Pháp đã tiến hành tạm giữ Tổng thống Nicolas Sarkozy đã tiến hành thẩm vấn trong một cuộc điều tra tham nhũng..
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị tạm giữ để thẩm vấn ảnh 1Ông Sarkozy bị cáo buộc có dính líu đến tham nhũng (Nguồn: BBC)

Hãng tin Pháp AFP ngày 1/7 dẫn một nguồn tin tòa án cho biết cơ quan công tố nước này đã tiến hành tạm giữ Tổng thống Nicolas Sarkozy đã tiến hành thẩm vấn trong một cuộc điều tra hối lộ.

Các nhà điều tra có thể tạm giữ ông Sarkozy trong vòng 24 giờ và lệnh bắt giữ có thể được gia hạn thêm một ngày.

Theo BBC, quyết định bắt giữ ông Sarkozy tại Nanterre, gần Paris, là một tiền lệ chưa từng có đối với một cựu Tổng thống, diễn ra một ngày sau khi luật sư của ông là Thierry Herzog cùng hai vị thẩm phán khác cũng bị cơ quan điều tra tiến hành xét hỏi.

BBC cho biết vụ bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực tham gia tranh cử Tổng thống của ông Sarkozy vào năm 2017. Ông Sarkozy, năm nay 59 tuổi, đã từng nẵm giữ cương vị này từ năm 2007 đến 2012.

Các nhà điều tra đang cố gắng làm rõ rằng liệu có phải ông Sarkozy từng hứa hẹn vị trí danh giá ở Monaco cho một thẩm phán cao cấp để đổi lấy thông tin hay không.

Ông Sarkozy bị ngi ngờ đã tìm cách tiếp cận hồ sơ từ thẩm phán trên, liên quan đến vụ điều tra về việc ông bị cáo buộc nhận tiền từ cựu lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi trong cuộc tranh cử năm 2007.

Liên quan đến vụ việc trên, cơ quan điều tra đã tiến hành nghe lén cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa ông Sarkozy với luật sư riêng Thierry Herzog, và từ đó đã mở cuộc điều tra cựu tổng thống về tội "kinh doanh ảnh hưởng" và "vi phạm bí mật điều tra." Trong khuôn khổ cuộc điều tra này, các thẩm phán đã khám xét văn phòng và nhà riêng luật sư của ông Sarkozy ngày 4/3. 

Quyết định bắt giữ ông Sarkozy sẽ dẫn tới việc lần đầu tiên một cựu lãnh đạo cao nhất của nước Pháp bị tạm giữ trong đồn cảnh sát.

Người tiền nhiệm của ông Sarkozy là Jacques Chirac đã bị xử án treo hồi năm 2011 vì tội biển thủ khi đang là thị trưởng Paris./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục