Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lần đầu lên tiếng từ khi bị bắt

Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phủ nhận vi phạm luật pháp sau khi bị cáo cáo buộc tham nhũng và cho rằng hệ thống luật pháp của đất nước đã bị lợi dụng vì các mục đích chính trị.
Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lần đầu lên tiếng từ khi bị bắt ảnh 1Ông Nicolas Sarkozy bị bắt giữ hôm 1/7 (Nguồn: AFP)

Ngày 2/7, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy phủ nhận vi phạm luật pháp sau khi bị cáo cáo buộc tham nhũng và cho rằng hệ thống luật pháp của đất nước đã bị lợi dụng vì các mục đích chính trị. 

Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình LCI và Đài Europe 1, ông Sarkozy nói: “Tôi không bao giờ phạm phải bất kỳ hành động nào đi ngược lại các giá trị của nền cộng hòa hoặc pháp quyền".

Ông Sarkozy nhấn mạnh: “Tôi muốn nói với tất cả những ai đang nghe hoặc xem rằng tôi không bao giờ phản bội họ”.

Các công tố viên Pháp cho biết ông Sarkozy bị cáo buộc phạm các tội tham nhũng và sử dụng ảnh hưởng của mình để tư lợi trong một cuộc điều tra hình sự.

Ông Sarkozy cùng luật sư bị cáo buộc đã tìm cách tiếp cận tài liệu mật trong vụ điều tra ông bị cáo buộc nhận tiền từ cố lãnh đạo Libya Gaddafi trong cuộc tranh cử năm 2007.

Quyết định truy tố được đưa ra sau khi ông Sarkozy bị thẩm vấn 15 giờ. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Pháp bị bắt giam.

Vụ bắt giữ này là một đòn giáng mạnh vào nỗ lực tham gia tranh cử Tổng thống của ông Sarkozy vào năm 2017. Ông Sarkozy, năm nay 59 tuổi, đã từng nẵm giữ cương vị này từ năm 2007 đến 2012./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục