Cựu Tổng thống Philippines Ramos từ chức Đặc phái viên về Trung Quốc

Các trợ lý của cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos cho biết ông Ramos đã từ chức Đặc phái viên về Trung Quốc sau vài tuần đương kim Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm Bắc Kinh.
Cựu Tổng thống Philippines Ramos từ chức Đặc phái viên về Trung Quốc ảnh 1Ông Fidel Ramos phát biểu trong cuộc họp báo tại Hong Kong (Trung Quốc) ngày 12/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/11, các trợ lý của cựu Tổng thống Philippines Fidel Ramos cho biết ông Ramos đã từ chức Đặc phái viên về Trung Quốc, vài tuần sau khi đương kim Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tới thăm Bắc Kinh.

Hiện Chính phủ Philippines vẫn chưa có phản ứng về việc từ chức của ông Ramos.

Một trợ lý của ông Ramos giấu tên cho biết ông Fidel Ramos đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Trong khi đó, mạng tin trực tuyến GMA News dẫn lời ông Ramos nói rằng ông chỉ đóng vai trò "phá băng" tại Trung Quốc.

Tổng thống Duterte đã bổ nhiệm ông Ramos làm Đặc phái viên về Trung Quốc nhằm giúp hàn gắn quan hệ giữa Manila và Bắc Kinh vốn đã bị xấu đi sau khi Tòa trọng tài ở La Haye (Hà Lan) hồi tháng 7 vừa qua ra phán quyết bác bỏ những tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết khu vực Biển Đông.

Ông Ramos đã lãnh đạo Philippines từ năm 1992-1998 và được người dân cả nước kính trọng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục