Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Boutros Boutros-Ghali qua đời

Ông Boutros-Ghali sinh ngày 14/11/1922, đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký Liên hợp quốc từ năm 1992 đến 1996 và là Tổng thư ký Liên hợp quốc đầu tiên đến từ châu Phi.
Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc Boutros Boutros-Ghali qua đời ảnh 1(Nguồn: edition.cnn.com)

Cựu Tổng Thư ký Liên hợp quốc Boutros Boutros-Ghali người Ai Cập đã qua đời ngày 16/2 tại bệnh viện ở thủ đô Cairo, thọ 94 tuổi.

Ông Boutros-Ghali sinh ngày 14/11/1922, đảm nhiệm cương vị Tổng thư ký Liên hợp quốc từ năm 1992 đến 1996 và là Tổng thư ký Liên hợp quốc đầu tiên đến từ châu Phi.

Trong nhiệm kỳ đứng đầu Liên hợp quốc, ông Boutros-Ghali đã nỗ lực giải quyết nạn đói ở Somalia, thúc đẩy các chương trình hỗ trợ nhân đạo quy mô lớn của Liên hợp quốc tại các nước vùng Sừng châu Phi. Ông cũng đóng một vai trò đàm phán trong hiệp ước hòa bình giữa Ai Cập và Israel được ký kết năm 1979.

Kết thúc nhiệm kỳ, ông Boutros-Ghali trở về Ai Cập và đảm nhiệm chức vụ người đứng đầu Hội đồng Quốc gia về Nhân quyền của Ai Cập dưới thời cựu Tổng thống Hosni Mubarak.

Trong phát biểu chia buồn trước sự ra đi của người tiền nhiệm, Tổng thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon nhấn mạnh trong nhiệm kỳ của mình, ông Boutros-Ghali đã nỗ lực định hướng hành động của Liên hợp quốc trong kỷ nguyên mới, đặc biệt là bản báo cáo mang tên “Một chương trình nghị sự về hòa bình," trong đó khẳng định Liên hợp quốc với các sứ mệnh và đội ngũ nhân viên của mình, sẽ là một tổ chức đáng tin cậy. ​Tuyên bố này của ông đến nay vẫn là nguyên tắc hành động của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục