Cựu Tư lệnh NATO: Không nên nhận Ukraine vào liên minh

Cựu Tư lệnh NATO: Không nên chấp nhận Ukraine vào liên minh

Cựu Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, Tướng Mỹ Wesley Clark cho rằng không nên chấp nhận Ukraine vào hàng ngũ của liên minh này.
Cựu Tư lệnh NATO: Không nên chấp nhận Ukraine vào liên minh ảnh 1Tướng Wesley Clark. (Nguồn: Getty images)

Cựu Tư lệnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu, Tướng Mỹ Wesley Clark ngày 10/10 cho rằng không nên chấp nhận Ukraine vào hàng ngũ của liên minh này.

Phát biểu trong cuộc tranh luận tại Hội đồng Đại Tây Dương - một trong những trung tâm phân tích hàng đầu của Mỹ, ông Clark nói: “Chúng tôi không cần Ukraine như một thành viên của NATO. Chúng tôi không nên tiếp nhận nước này vào NATO. Đây là một quốc gia đặc biệt. Dù chúng tôi đã nói về việc mở rộng NATO song chúng tôi chưa từng có kế hoạch chấp nhận Ukraine làm thành viên NATO."

Trước đó, ngày 28/9, Chính phủ Ukraine đã đệ trình lên Verkhovna Rada (Quốc hội) dự luật bãi bỏ tình trạng không liên kết của nước này và khôi phục đường hướng tiến đến gia nhập NATO.

Ủy ban An ninh Quốc gia và Quốc phòng Ukraine đề nghị Quốc hội mới (được bầu trong cuộc bầu cử ngày 26/10) xem xét việc bãi bỏ tình trạng không liên kết, mở đường cho việc Ukraine gia nhập NATO.

Các khu vực của Ukraine đang bất đồng về kế hoạch gia nhập trên, theo đó khu phía Đông hướng về Nga trong khi khu phía Tây coi đây là một cơ hội để hòa nhập vào không gian của khối Bắc Đại Tây Dương.

Cũng theo cựu Tư lệnh NATO tại châu Âu, cuộc khủng hoảng ở Ukraine leo thang là do thiếu sự hỗ trợ từ các nước NATO. Ông nhấn mạnh mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bờ Đại Tây Dương rất quan trọng để đối phó với những thách thức tại châu Âu trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh và đến nay mối quan hệ đó vẫn là yếu tố quan trọng để giải quyết những thách thức về an ninh tại châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục