Cyprus ngăn chặn nhiều đối tượng cực đoan tới Syria gia nhập IS

Các lực lượng an ninh Cộng hòa Cyprus đã ngăn chặn 18 đối tượng có ý định tới Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.
Cyprus ngăn chặn nhiều đối tượng cực đoan tới Syria gia nhập IS ảnh 1Cảnh đổ nát tại Deir al-Zor, Syria sau các cuộc không kích. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Các lực lượng an ninh Cộng hòa Cyprus đã ngăn chặn 18 đối tượng có ý định tới Syria để gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, phát biểu với báo giới ngày 13/4, Thư ký thường trực Bộ Ngoại giao Cộng hòa Cyprus Alexandros Zenon​ cho biết các đối tượng trên bị chặn lại tại Cyprus khi tìm cách vượt qua khu vực do người Cyprus gốc Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát để tới Syria.

Chính phủ Cyprus hiện thắt chặt quan hệ hợp tác với nhiều quốc gia nhằm ngăn chặn các hành động khủng bố và việc hợp tác này trong thời gian qua đã phát huy hiệu quả rõ rệt.

Cũng theo ông, do vị trí địa chiến lược, Cyprus đang đẩy mạnh hợp tác với các cơ quan an ninh, tình báo tại nhiều nước trong và ngoài khu vực.

Trước đó, các nguồn tin an ninh cho hay, nhiều phần tử cực đoan trong thời gian gần đây đã chọn cách đi qua Cyprus để tới Syria hoặc Iraq./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục