Phương tiện thủy vẫn chưa chịu rút khỏi Hồ Tây

Đã 3 lần gia hạn, phương tiện thủy vẫn chưa chịu rút khỏi Hồ Tây

Tất cả các phương tiện thủy hoạt động tại Hồ Tây phải di chuyển sang địa điểm mới tại khu vực Đầm Bảy để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và mất trật tự tại đây.
Đã 3 lần gia hạn, phương tiện thủy vẫn chưa chịu rút khỏi Hồ Tây ảnh 1(Ảnh minh họa: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo yêu cầu của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, tất cả các phương tiện thủy hoạt động tại Hồ Tây phải di chuyển sang địa điểm mới tại khu vực Đầm Bảy trước ngày 30/4, để giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, mất trật tự tại đây.

Tuy nhiên cho đến ngày 2/5, chưa có một phương tiện nào chịu di chuyển về Đầm Bảy. Hoạt động vui chơi vẫn tiếp tục diễn ra trên các phương tiện thủy tại khu vực Hồ Tây.

Theo ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ đã ba lần ra văn bản yêu cầu các đơn vị tự thanh thải phương tiện thủy nội địa cũ nát, không sử dụng khỏi khu vực Hồ Tây.

Cùng với đó, tất cả các hoạt động của tàu thuyền tại khu vực số 2, số 4 Thụy Khuê sẽ phải di chuyển về khu vực Đầm Bảy. Nếu các đơn vị cố tình không di chuyển, lực lượng chức năng sẽ tiến hành cưỡng chế.

Tuy nhiên, việc bắt buộc các đơn vị thực hiện việc thanh thải và di dời gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do các đơn vị đều có đăng ký, đăng kiểm đầy đủ, chấp hành nghiêm túc các thủ tục xin phép về bảo hiểm, chứng chỉ thuyền trưởng, thuyền viên... và các giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ.

Ủy ban Nhân dân quận đã đề nghị các đơn vị có phương tiện là tàu, thuyền hiện đang có hoạt động kinh doanh dịch vụ trên Hồ Tây di chuyển trước về khu vực Đầm Bảy, nhưng các đơn vị đề nghị sớm hoàn thành xây dựng bến đỗ tiến hành di chuyển.

Cũng theo Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ, hoạt động của nhà nổi, du thuyền tại khu vực Hồ Tây thời gian qua đã khiến môi trường hồ nước bị ô nhiễm, mất trật tự, do vậy quyết định di chuyển hoạt động của nhà nổi, du thuyền ra khỏi khu vực Hồ Tây được người dân ủng hộ.

Hiện nay bến đỗ khu vực Đầm Bảy đã được xây dựng nhưng các phương tiện vẫn cố tình không di chuyển về bến mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục