Đã bắt được nghi can trong vụ thảm sát 4 người ở Yên Bái

Lực lượng công an đã bắt giữ nghi can trong vụ thảm sát 4 người xảy ra vào chiều ngày 12/8 tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái).
Hai nghi can được các chiến sĩ công an di lý về Lục Yên (Nguồn: TTXVN)

Theo ông Hoàng Văn Đường - Trưởng Công an huyện Văn Yên (Yên Bái), vào hồi 10 giờ ngày 15/8, tại khu rừng ở thôn 2 xã Khánh Hòa (huyện Lục Yên), lực lượng Công an huyện Lục Yên (Yên Bái) và Công an xã Khánh Hòa đã bắt giữ nghi can trong vụ thảm sát 4 người xảy ra vào chiều ngày 12/8 tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (Yên Bái).

Nghi can là Đặng Văn Hùng cùng người phụ nữ đi cùng là Nguyễn Thị Hán (Hương).

Cũng theo ông Đường, do bị bao vây và truy tìm ráo riết nên nghi can Hùng cùng Nguyễn Thị Hán đã vượt rừng lên xã Khánh Hòa nhưng đã bị ​bắt gọn.

Ngay sau khi xảy ra vụ án Công an tỉnh Yên Bái đã tổ chức các chốt chặn tại những nơi trọng yếu trong khu rừng mà Hùng lẩn trốn đồng thời huy động lực lượng truy tìm đối tượng.

Công an tỉnh Yên Bái cũng thông báo đến Công an các tỉnh bạn để phối hợp truy tìm nghi can này.

Chiều 14/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã phát thông báo truy tìm nghi can gây ra vụ thảm sát 4 người trong 1 gia đình tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái).

Theo đó, Công an tỉnh Yên Bái cho biết lai lịch, đặc điểm của nghi can Đặng Văn Hùng cùng người phụ nữ đi theo Hùng.

Hiện nay Công an tỉnh Yên Bái đang áp tải nghi can về Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ làm rõ vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục