Đã biết danh tính những nạn nhân của vụ nổ gas

Theo tin từ cơ quan điều tra cho hay, đã biết danh tính những nạn nhân của vụ nổ gas khiến hai người tử vong sáng nay (11/12).
Tin từ cơ quan điều tra cho hay, đã biết danh tính những nạn nhân của vụ nổ gas khiến hai người tử vong sáng sớm nay (11/12) tại xã Vân Trì, Từ Liêm, Hà Nội.

Theo đó, chủ cửa hàng gas Phú Vinh là anh Nguyễn Huy Việt, sinh năm 1979, quê quán tỉnh Phú Thọ. Anh Việt đã được đưa đi cấp cứu cùng hai nạn nhân khác là Nguyễn Danh Hưng và Nguyễn Văn Hoàn. Ba người này đã được đưa thẳng đến bệnh viện 198, nhưng sau đó do vết bỏng quá nặng nên đã được chuyển lên bệnh viện Xanh Pôn.
 
Trong khi đó, hai nạn nhân tử vong đồng thời cũng là hai mẹ con ruột được xác định là chị Trần Thị Ngàn, sinh năm 1980 và Nguyễn Thành Đạt, 6 tháng tuổi.

Điều đau xót nhất là 2 mẹ con chị Ngàn và cháu Đạt mới từ Phú Thọ xuống sau thời gian nghỉ thai sản.

Hai mẹ con chị Ngàn, khi sự việc xảy ra, vẫn đang ngủ trên căn gác xép của nhà. Vụ nổ xảy ra, hai mẹ con chị không kịp thoát ra ngoài nên đã tử vong.

Theo thông tin mới nhất, bác sỹ Nguyễn Thống - Trưởng khoa bỏng, bệnh viện Xanh Pôn  cho biết, 3 nạn nhân nhập viện trong tình trạng sốc bỏng. Hiện hai nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch, một người bị bỏng diện tích lên tới 60%, một người bỏng 35%, người còn lại bỏng 25% cơ thể. Bệnh viện đang thực hiện cấp cứu bằng phương pháp giảm đau và chống sốc.

Đám cháy thiêu rụi toàn bộ tài sản trong căn phòng gồm 3 chiếc xe máy và 55 bình ga loại 12kg (mới được nhập về chiều hôm qua) và nhiều vật dụng khác.

Cửa hàng ga của anh Việt rộng 12m2, thuê của ông Nguyễn Chí Quân được 2 năm nay.

Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tiến hành tổ chức khám nghiệm hiện trường để tìm rõ nguyên nhân vụ nổ gas này./.

Sơn Bách (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục