Đã có ít nhất 13 người chết trong vụ tấn công khách sạn ở Mogadishu

Ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương trong hai vụ đánh xe bom ở bên ngoài một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu và sau đó các tay súng tấn công vào khách sạn.
Đã có ít nhất 13 người chết trong vụ tấn công khách sạn ở Mogadishu ảnh 1Chiếc xe ôtô chở thuốc nổ đâm vào cổng khách sạn Dayah. (Nguồn: Reuters)

Ngày 25/1, cảnh sát Somalia cho biết ít nhất 13 người thiệt mạng và hơn chục người bị thương trong hai vụ đánh xe bom ở bên ngoài một khách sạn nổi tiếng ở thủ đô Mogadishu và sau đó các tay súng tấn công vào khách sạn.

Vụ tấn công xảy ra khi một xe ôtô chở thuốc nổ đâm vào cổng khách sạn Dayah gần tòa nhà quốc hội và tòa nhà chính phủ Somalia. Sau đó các tay súng xông vào khách sạn này và đọ súng dữ dội với các nhân viên an ninh.

Vụ nổ thứ hai xảy ra khi xe cứu thương và các phóng viên tới hiện trường khách sạn. Theo sỹ quan cảnh sát Ibrahim Mohammed, vụ tấn công đã làm khoảng 13 người thiệt mạng, trong đó có cả dân thường và nhân viên an ninh. Trong số những người bị thương có ít nhất bốn phóng viên.

Nhóm phiến quân al-Shabab có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaeda đã nhận gây ra vụ tấn công trên. Nhóm này đang tìm cách lật đổ chính phủ Somalia được quốc tế hậu thuẫn và thường tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của chính phủ, mục tiêu dân sự, quân sự ở thủ đô cũng như những nơi khác trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục