Đã cứu được 29 nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn

Đến 23 giờ 40 ngày 4/6, Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 29 nạn nhân, trong đó có 6 người đã xuất viện, 23 người khác đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.
Đã cứu được 29 nạn nhân vụ chìm tàu du lịch trên sông Hàn ảnh 1Các lực lượng cứu nạn đang nỗ lực tìm kiếm cứu người bị nạn trong tàu bị chìm trên sông Hàn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Như tin đã đưa, tối 4/6, trên sông Hàn (Đà Nẵng) đã xảy ra vụ tai nạn chìm tàu du lịch. Đến thời điểm 23 giờ 40 ngày 4/6, Bệnh viện đa khoa thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận 29 nạn nhân, trong đó có 6 người đã xuất viện, 23 người khác đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe tại bệnh viện.

Các lực lượng có trách nhiệm đang tiếp tục khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn.

Tàu du lịch gặp nạn có tên là Thảo Vân 2, có số hiệu ĐNa-0016, do tài công Lê Công Chí, trú tại An Hải Bắc, Sơn Trà điều khiển. Chủ tàu là ông Võ Quốc Hùng, Giấy chứng nhận đăng kiểm được cấp ngày 19/5/2016, có hiệu lực đến ngày 20/11/2016.

Thông tin ban đầu cho biết tàu xuất phát được khoảng 15 phút thì bị nghiêng và chìm trên sông Hàn đoạn giữa cầu Rồng và cầu sông Hàn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo thành phố gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huỳnh Đức Thơ cùng nhiều lãnh đạo khác đã có mặt tại hiện trường để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Bộ Tư lệnh Quân Khu 5, Bộ đội Biên phòng, Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy... đã được huy động. 

VietnamPlus sẽ tiếp tục cập nhật thông tin vụ chìm tàu nói trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục