Đa dạng các hoạt động vui chơi, giải trí dịp lễ Quốc khánh 2/9

Du khách đến Thành phố Hồ Chí Minh dịp 2/9 được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc, hiện đại, độc đáo; tham gia các hoạt động âm nhạc đường phố sôi động...
Đa dạng các hoạt động vui chơi, giải trí dịp lễ Quốc khánh 2/9 ảnh 1 Các tiết mục được biểu diễn trong đêm khai mạc nghệ thuật đường phố. (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Dịp lễ Quốc khánh 2/9, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, biểu diễn nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân và du khách.

Trong 3 ngày (2-4/9), Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11) xây dựng nhiều sự kiện giải trí với chủ đề “Lễ hội mùa Thu-Bay lên Việt Nam."

Điểm thú vị năm nay là một con diều khổng lồ (dài 50m, ngang 30m, chứa khoảng 4.000 điều ước do du khách viết trong dịp Hè 2017 tại Đầm Sen) sẽ cùng với hai con diều khổng lồ khác hình lá cờ Việt Nam nâng 70 cánh diều cờ đỏ sao vàng lên bầu trời.

Bên cạnh đó, du khách còn được thưởng thức nhiều loại hình nghệ thuật dân tộc, hiện đại, độc đáo; tham gia các hoạt động âm nhạc đường phố sôi động...

Khách tham quan khi mặc áo cờ đỏ sao vàng đến công viên sẽ được giảm 50% giá vé trọn gói.

Tại Công viên Tượng đài Bác và khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1), tối 30/8, chương trình văn nghệ “Tuổi xanh tôi hát," do Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, sẽ diễn ra.

Ba sân khấu chính sẽ được đặt tại khu vực Phố đi bộ, phục vụ miễn phí nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân, du khách trong và ngoài nước.

Với chủ đề “Giai điệu tự hào," chương trình sẽ giới thiệu đến khán giả nhiều thể loại âm nhạc từ dân tộc đến hiện đại; biểu diễn thời trang học đường và hàng trăm sinh viên học sinh sẽ biểu diễn các ca khúc thể hiện niềm tự hào về Thành phố Hồ Chí Minh, đất nước Việt Nam đang trong quá trình phát triển và hội nhập.

Cũng tại khu vực Công viên Tượng đài Bác Hồ, vào tối 2/9, Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 72 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hàng trăm ca sỹ, diễn viên nổi tiếng sẽ tham gia biểu diễn nhiều tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, tái hiện quá trình đấu tranh, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, bảo vệ tự do, độc lập cho đất nước.

Về lĩnh vực sân khấu, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang tái diễn vở cải lương kinh dị “Hồn ma báo oán” do nghệ sỹ nhân dân Trần Ngọc Giàu làm đạo diễn.

Trong các ngày 2-3/9, Sân khấu kịch Hồng Vân giới thiệu các vở mới mang tính hình sự, kinh dị, như “Hung thủ," "Game over”; “Ám ảnh kinh hoàng”… đáp ứng thị hiếu của những khán giả trẻ.

Nhằm thu hút khán giả, bên cạnh việc giới thiệu một số phim mới, các rạp chiếu phim tại thành phố đưa ra những chương trình khuyến mãi, quà tặng hấp dẫn. Bên cạnh đó, một số khu vui chơi thiếu nhi như Tiniworld, Thị trấn tuyết (Snow Town Saigon, Quận 2)... sẽ là điểm đến ưa thích của nhiều gia đình có trẻ nhỏ trong dịp nghỉ Lễ 2/9 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục