Đà Lạt: Không cần đi Nhật Bản vẫn ngắm được hoa Anh Đào

Nhân dịp chào đón chào sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ bảy năm 2017, Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn Điền Trang đã đưa vào hoạt động với con đường Anh đào Nhật Bản đang khoe sắc.
Đà Lạt: Không cần đi Nhật Bản vẫn ngắm được hoa Anh Đào ảnh 1(Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)
Đà Lạt: Không cần đi Nhật Bản vẫn ngắm được hoa Anh Đào ảnh 2(Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)
Đà Lạt: Không cần đi Nhật Bản vẫn ngắm được hoa Anh Đào ảnh 3(Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)
Đà Lạt: Không cần đi Nhật Bản vẫn ngắm được hoa Anh Đào ảnh 4(Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)
Đà Lạt: Không cần đi Nhật Bản vẫn ngắm được hoa Anh Đào ảnh 5(Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)

Nhân dịp chào đón chào sự kiện Festival Hoa Đà Lạt lần thứ bảy năm 2017, Khu du lịch sinh thái Hoa Sơn Điền Trang đã đưa vào hoạt động với con đường Anh đào Nhật Bản đang khoe sắc.

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Lạt khoảng 7km, trên đường từ Đà Lạt đi Tà Nung. Điểm nổi bật của khu du lịch này là nằm trọn trong lòng 38,8ha rừng nguyên sinh, với hệ động thực vật đa dạng sinh thái nguyên sơ, có dòng suối và các thác nước tự nhiên.

Đại diện Hoa Sơn Điền Trang cho biết, Khu rừng nguyên sinh này do Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cấp phép cho ông quản lý và ươm trồng thêm hàng triệu cây thông ba lá ở các khu vực đất trống cách đây 27 năm.

Đà Lạt: Không cần đi Nhật Bản vẫn ngắm được hoa Anh Đào ảnh 6(Ảnh: Đặng Tuấn/Vietnam+)

Khu rừng này có hệ sinh thái động thực vật đa dạng phong phú như: giống trám trắng cổ thụ chỉ có ở miền Bắc, những cây Kim Dao rất lớn đặc biệt quý hiếm.

Đặc biệt, nơi đây còn có 2.000 loài chim với hai giống chim đã tuyệt chủng trên thế giới là Họa mi Langbiang (hiện chỉ còn vài cá thể), cú mặt quỷ rất đẹp và quý hiếm.

Hai giống chim quý này hiện đang được các tổ chức nghiên cứu, bảo vệ động vật trên thế giới như Điểu học Hoàng gia Anh cử người tới phối hợp với chính quyền địa phương, nghiên cứu và tổ chức bảo vệ.

[Tượng Phật bằng Hoa bất tử ở chùa Linh Phước xác lập kỷ lục thế giới]

Khu du lịch này còn có hệ thực vật với 97 họ, 294 loài thực vật đã được ông Trần Lệ tổ chức khảo nghiệm.

Những ngày vừa qua, hình ảnh “Bàn tay may mắn” khổng lồ, dựng bằng gỗ trong Khu du lịch Hoa Sơn Điền Trang đang gây “sốt” trên mạng xã hội khi vừa mới hoàn thành.

Trong giai đoạn đầu đi vào hoạt động, điểm nhấn của khu sẽ là các công trình như bàn tay gỗ; cánh đồng hoa hồng Sapa cổ; con đường hoa đào Nhật Bản (nhập cây lớn từ Nhật Bản); khu cắm trại ngoài trời tại thác nước 7 tầng; khu nhà gỗ trên cây (du khách có thể lưu trú lại); khu vực tham quan Cổng Trời./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục