Đà Nẵng cấp 60 suất học bổng đại học từ ngân sách

Năm 2010, Đà Nẵng sẽ cấp học bổng cho 60 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi học tại các trường đại học trong và ngoài nước.
Năm 2010, Đà Nẵng sẽ cấp học bổng cho 60 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông trên địa bàn thành phố đi học hệ chính quy tập trung tại các trường đại học trong và ngoài nước theo Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thành phố cho biết sẽ tuyển 30 chỉ tiêu học tại các trường đại học trong nước và 30 chỉ tiêu học tại các trường ở nước ngoài, với các nhóm ngành đào tạo quản lý đô thị, quản lý hành chính, khoa học-công nghệ, công nghệ thông tin, kinh tế, luật, y tế, sinh học-môi trường-biển và sư phạm.

Học sinh được xét chọn đáp ứng các tiêu chuẩn như học lực giỏi, hạnh kiểm tốt liên tục từ lớp 10 đến lớp 12; thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt từ loại khá trở lên; trúng tuyển đại học nguyện vọng 1 theo đúng nhóm ngành quy định với tổng điểm số 3 môn thi đạt 21 điểm (không tính điểm ưu tiên) và không có điểm thi nào dưới 5.

Đối với ứng viên học đại học ở nước ngoài phải có năng khiếu về ngoại ngữ để đến tháng 6/2011 phải đủ điểm tiếng Anh IELTS từ 6.0 hoặc tương đương trở lên, tiếng Pháp TCF từ 400 hoặc tương đương trở lên,....

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên được bố trí công tác phù hợp với chuyên ngành đào tạo, được hỗ trợ theo diện thu hút nguồn nhân lực khi làm việc tại thành phố, ngoài lương, họ sẽ trợ cấp thêm 1 triệu đồng/tháng trong năm năm đầu công tác và sau một năm công tác tốt sẽ được tuyển dụng vào biên chế.

Người được cử đi học phải làm việc cho thành phố ít nhất bảy năm sau khi tốt nghiệp.

Đề án Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, trước đây gọi là Đề án 47, Dự án 151, Đề án 32, được triển khai từ năm học 2004-4005, nhằm góp phần góp phần phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ khoa học và công nghệ cho thành phố.

Đến nay đã có 184 sinh viên tham gia Đề án này và đã có 61 sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại thành phố./.

Dương Vương Lợi (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục