Đà Nẵng: Cứu nạn kịp thời 2 thuyền viên hai tàu cá bị nạn

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, ngày 30/11, đã tổ chức tiến hành cứu nạn khẩn cấp hai thuyền viên của hai tàu cá bị nạn trên biển.
Đà Nẵng: Cứu nạn kịp thời 2 thuyền viên hai tàu cá bị nạn ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, ngày 30/11, đã tổ chức tiến hành cứu nạn khẩn cấp hai thuyền viên của hai tàu cá bị nạn trên biển.

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II, lúc 15 giờ 17 phút ngày 30/11 Trung tâm được thông tin từ tàu QNg 98168 TS do ông Võ Tấn Phước (37 tuổi), trú tại Thạnh Đức - Đức Phổ - Quãng Ngãi làm chủ, báo anh Võ Hoàng là Thuyền trưởng, 39 tuổi, bị dây cuaroa cuốn vào máy tời, làm gãy tay, đầu bị đập vào thành máy làm gãy nhiều răng, chảy nhiều máu.

Hiện tàu ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 45 hải lý về hướng Đông Bắc; yêu cầu được giúp đỡ khẩn cấp.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ để hỗ trợ tàu bị nạn, đồng thời báo cáo thông tin cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam.

Được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã lệnh cho tàu SAR 274 khẩn trương lên đường cứu nạn thuyền viên tàu cá QNg 98168 TS.

Lúc 16 giờ 35 ngày 30/11/2014 tàu SAR 274 rời cầu đi cứu nạn bất chấp thời tiết tại khu vực báo nạn đang diễn biến hết sức phức tạp, gió to, sóng biển cao từ 2-3m do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4. Đi theo tàu SAR 274 có 1 bác sỹ của Trung tâm Cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng.

Đến 18 giờ 45 ngày 30/11/2014 hai tàu gặp nhau, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 274 để bác sỹ sơ cấp cứu, tình trạng bệnh nhân bị gãy tay phải, chấn thương hàm mặt, bác sỹ đã cầm được máu cho bệnh nhân. Sau đó, tàu SAR 274 đã đưa bệnh nhân về Đà Nẵng an toàn và chuyển đến bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Trước đó, lúc 12 giờ 17 ngày 30/11 Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II nhận được thông tin về việc, tàu BĐ 95519 TS do ông La Văn Bá, trú tại Thiện Chánh - Tam Quan Bắc - Hoài Nhơn - Bình Định làm chủ kiêm thuyền trưởng, yêu cầu giúp đỡ khẩn cấp do thuyền viên tên Trương Văn Thạch (53 tuổi), trú tại Thuận Hòa - An Tân - An Lão - Bình Định bị đau đầu, chóng mặt, nôn mửa và co giật. Lúc đó tàu đang ở vị trí cách Đà Nẵng khoảng 130 hải lý về hướng Đông Nam.

Ngay sau khi nhận được thông tin Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã yêu cầu Đà Nẵng Radio nối máy cho Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng để tư vấn y tế, đồng thời báo cáo thông tin cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam. Theo chẩn đoán của bác sỹ Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng, bệnh nhân có khả năng bị tai biến mạch máu não hoặc bị ngộ độc, tình trạng nguy kịch có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, cần khẩn trương đưa về bờ cấp cứu.

Được sự chấp thuận của Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam, Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đã lệnh cho tàu SAR 412 khẩn trương lên đường cứu nạn thuyền viên tàu cá BĐ 95519 TS.

Lúc 13 giờ 10 ngày 30/11/2014 tàu SAR 412 rời cầu đi cứu nạn bất chấp thời tiết tại khu vực báo nạn đang diễn biến hết sức phức tạp, do chịu ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4. Đi theo tàu SAR 412 có 2 bác sỹ (1 bác sỹ của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II và 1 bác sỹ của Trung tâm Cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng).

Đến 18 giờ ngày 30/11, hai tàu gặp nhau, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để các bác sỹ sơ cấp cứu, tình trạng bệnh nhân bị tai biến, hôn mê sâu, rất nguy kịch. Sau đó, tàu SAR 412 chuyển hướng đưa bệnh nhân về Đà Nẵng, dự kiến khoảng 23 giờ 30 ngày 30/11, về đến Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục