Đà Nẵng: Cứu nạn kịp thời một ngư dân gặp tai nạn trên biển

Đến gần 21 giờ ngày 10/5, tàu SAR 274 đã đưa thuyền trưởng Trần Văn Dàng (của tàu ĐNa 41411 TS) bị bỏng từ đầu đến chân do vỡ van nước làm mát máy tàu, về Trung tâm II an toàn.
Đà Nẵng: Cứu nạn kịp thời một ngư dân gặp tai nạn trên biển ảnh 1(Ảnh minh họa: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

Đến gần 21 giờ ngày 10/5, tàu SAR 274 đã đưa thuyền viên tàu ĐNa 41411 TS bị nạn trên biển đã về đến Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Trung tâm II) an toàn và tiến hành bàn giao nạn nhân cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định.

Trước đó, khoảng 14 giờ 25 phút ngày 10/5, Trung tâm II nhận được thông tin từ tàu ĐNa 41411 TS thông báo: thuyền trưởng Trần Văn Dàng, 34 tuổi, thường trú tại phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, bị bỏng từ đầu đến chân do vỡ van nước làm mát máy tàu. Nạn nhân mê man, khó thở, cần được cứu nạn khẩn cấp. Vị trí hiện tại của tàu nằm trong vùng biển thuộc thành phố Đà Nẵng và tàu đang chạy về Đà Nẵng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm II đã kết nối với Trung tâm cấp cứu thành phố Đà Nẵng (Trung tâm 115) để hướng dẫn sơ cứu cho nạn nhân.

Trước tình hình nguy kịch của nạn nhân, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng rời bến đi cứu nạn lúc 15 giờ ngày 10/5, cùng theo tàu có một bác sỹ của Trung tâm 115.

Đến 17 giờ 45 phút ngày 10/5, tàu SAR 274 đã tiếp cận tàu ĐNa 41411 TS và tiến hành chuyển nạn nhân sang tàu SAR 274 để bác sỹ sơ, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe.

Nạn nhân bị bỏng 25%, cấp độ 3. Sau đó, lúc 18 giờ cùng ngày, tàu SAR 274 chuyển hướng hành trình về Đà Nẵng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục