Đà Nẵng: Cứu nạn thành công 5 ngư dân tàu BĐ 1071 TS bị nạn

Ngày 11/4, tàu BĐ 1071 TS do ông Khổng Xệ thường trú tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng báo bị hỏng máy không khắc phục được.
Đà Nẵng: Cứu nạn thành công 5 ngư dân tàu BĐ 1071 TS bị nạn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II (Danang MRCC), đến thời điểm hiện nay 5 ngư dân tàu BĐ 1071 TS đã được tàu SAR 274 trên đường đưa về cảng Trung tâm tại Đà Nẵng.

Hồi 3 giờ 00 ngày 11/4, tàu BĐ 1071 TS do ông Khổng Xệ thường trú tại xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định làm thuyền trưởng báo bị hỏng máy không khắc phục được, trên tàu có 5 ngư dân, hiện tàu đang ở vị trí có tọa độ 16007N-108048 E.

Thời tiết khu vực này có gió cấp 6, cấp 7 sóng cao 3m. Mặt khác trong khu vực tàu bị nạn không có phương tiện nào hỗ trợ, nên thuyền trưởng của tàu khẩn cấp yêu cầu cứu nạn.

Nhận được thông tin trên, Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) đã nhanh chóng chỉ đạo Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II điều động tàu SAR 274 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 9 giờ 5 ngày 11/4 tàu SAR 274 rời cầu cảng Danang MRCC đi cứu nạn. Đến 12 giờ 00 ngày 11/4 tàu SAR 274 tiếp cận tàu BĐ 1071 TS tại vị trí 16004 N-108051 E. Lúc 12 giờ 10 cùng ngày tàu SAR 274 chuyển hướng đưa 5 thuyền viên cùng tàu BĐ 1071 TS về Đà Nẵng.

Dự kiến 19 giờ 30 ngày 11/4 tàu SAR 274 sẽ cập cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục