Đà Nẵng khẩn trương cứu nạn thuyền viên bị tai biến trên biển

Lực lượng chức năng của Đà Nẵng khẩn trương cứu nạn một thuyền viên của tàu BĐ 97154 TS bị tai biến trên biển, trong tình trạng nguy kịch.
Đà Nẵng khẩn trương cứu nạn thuyền viên bị tai biến trên biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN)

Theo Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 2, lúc 18 giờ 30 phút ngày 14/12, Trung tâm nhận được yêu cầu được giúp đỡ khẩn cấp từ tàu BĐ 97154 TS do Nguyễn Tấn Đồng, trú tại Hoài Hương, Hoài Nhơn (Bình Định) làm chủ tàu, tại vị trí cách Đà Nẵng khoảng 70 hải lý về hướng Đông Bắc.

Trên tàu lúc đó có một thuyền viên tên là Minh (58 tuổi) bị nôn mửa, đại tiện không kiểm soát, không nói được. Theo chẩn đoán của Trung tâm cấp cứu y tế thành phố Đà Nẵng, bệnh nhân có khả năng bị tai biến, cần nhanh chóng đưa về bờ cấp cứu.

Tổng Giám đốc Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đã điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng đi cứu nạn.

Lúc 19 giờ 20 phút cùng ngày, tàu SAR 412 rời đi cùng với 2 bác sỹ và 1 điều dưỡng.

Mặc dù thời tiết tại khu vực báo bị nạn đang diễn biến phức tạp, gió cấp 6-7 giật cấp 8, sóng biển cao từ 3-4m, tàu SAR 412 vẫn khẩn trương di chuyển về hướng tàu có bệnh nhân.

Đến gần 23 giờ 30 phút ngày 14/12, tàu SAR 412 tiếp cận tàu BĐ 97154 TS, tiến hành chuyển bệnh nhân sang tàu SAR 412 để các bác sỹ sơ, cấp cứu. Tình trạng bệnh nhân lúc đó bị tai biến, hôn mê, không tiếp xúc được, gọi, hỏi không đáp ứng, rất nguy kịch.

Đến gần 2 giờ ngày 15/12 tàu SAR 412 đã cập cảng Danang MRCC an toàn. Bệnh nhân được chuyển ngay đến bệnh viện tiếp tục điều trị./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục