Đà Nẵng: Không để tình hình Biển Đông ảnh hưởng đến phát triển

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Thọ khẳng định không để tình hình Biển Đông ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội.
Đà Nẵng: Không để tình hình Biển Đông ảnh hưởng đến phát triển ảnh 1Ngư dân Đà Nẵng đóng tàu cá vỏ sắt vươn khơi bám biển. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Tại buổi gặp gỡ hàng tháng theo chủ trương của thành phố Đà Nẵng trong khuôn khổ "Năm doanh nghiêp Đà Nẵng 2014" vào trung tuần tháng Bảy, thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị tiếp xúc, gặp mặt các Hội, Hiệp hội và các tổ chức trên địa bàn để lắng nghe những ý kiến, tâm tư nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc và đề xuất của các đơn vị đối với thành phố.

Bí thư, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Thọ khẳng định không để tình hình Biển Đông ảnh hưởng đến phát triển kinh tế-xã hội.

Để tiếp tục duy trì đà phát triển về du lịch, đề nghị các đại biểu cần tuyên truyền để người dân hiểu rằng tham vọng độc chiếm Biển Đông là của chính quyền Trung Quốc, không nên có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào với người Trung Quốc. Qua đó cũng thể hiện rõ tinh thần hữu hảo, yêu chuộng hòa bình của người Việt Nam.

Ông Trần Thọ cho biết đối với việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) là vi phạm trắng trợn chủ quyền vùng biển Việt Nam của Trung Quốc đã ảnh hưởng đến tình hình kinh tế Đà Nẵng, đặc biệt là trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu và du lịch.

Tuy nhiên, sự ảnh hưởng này là không đáng kể. Trong lĩnh vực du lịch, mặc dù lượng khách Trung Quốc sụt giảm nhưng lượt khách và doanh thu du lịch của thành phố vẫn tăng. Việc mở đường bay trực tiếp đi Đồng bằng sông Cửu Long và Nhật Bản là cơ hội để Đà Nẵng mở rộng thị trường trong và ngoài nước, đặc biệt là ở châu Âu, Nhật Bản…

Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, năm 2014 tình hình kinh tế thế giới và trong nước tuy có phục hồi song còn chậm và còn nhiều khó khăn. Ngay từ đầu năm, Thành ủy và Ủy ban Nhân dân thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điều hành đồng bộ, quyết liệt, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ban hành và khởi động tốt Chương trình hoạt động "Năm doanh nghiệp 2014"...

Nhờ đó, tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm giữ vững mức tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm xã hội tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó, dịch vụ tăng 8,5%, công nghiệp-ây dựng tăng 9,7%. Đây là mức tăng trưởng khá trong bối cảnh nền kinh tế còn khó khăn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp tin tưởng tuyệt đối vào chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước về chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Đà Nẵng ngoài các hoạt động lên tiếng phản đối hành động ngang ngược, phi pháp của Trung Quốc trong sự kiện hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép trên vùng biển Việt Nam và quyên góp ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật trên biển, hỗ trợ ngư dân... còn xích lại gần nhau, tăng cường nội lực tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước theo cách của mình.

Ông Lê Văn Hiểu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Seatech, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng khẳng định trong thời điểm này, cả đất nước đang hướng về biển Đông, hướng về Hoàng Sa, đội ngũ doanh nhân sẽ luôn sát cánh cùng lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam, cùng lên tiếng kêu gọi những người yêu chuộng hòa bình buộc chính quyền Trung Quốc phải đưa giàn khoan và tàu hộ tống ra khỏi lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân tăng cường chung vai sát cánh với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tham gia bảo vệ chủ quyền đất nước. Cộng đồng doanh nghiệp bằng tình cảm, vật chất cụ thể hàng ngày động viên, ủng hộ các lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biển...

Ông Phạm Bắc Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và vừa thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Vận tải Bình Vinh cho biết sau sự kiện Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển Việt Nam và có những hành động leo thang, Hiệp hội đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân thể hiện trách nhiệm của mình đối với đất nước; tiếp tục duy trì các hoạt động hợp tác, đầu tư, sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất, bảo đảm uy tín, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm để tăng sức cạnh tranh.

Đồng thời, kêu gọi mọi người dân ủng hộ các doanh nghiệp nội, ưu tiên dùng hàng Việt để góp phần phát triển kinh tế đất nước và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của quốc gia; kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên và người dân ở các địa phương trong nước cần giữ bình tĩnh, tỉnh táo, giữ vững hình ảnh một dân tộc Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước nhưng cũng hiền hòa hiếu khách và tôn trọng luật pháp trong mắt các nhà đầu tư nước ngoài...

Ông Phan Hải, Giám đốc Công ty giày BQ, Phó Chủ tịch Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Đà Nẵng cũng cho biết công ty đã tổ chức chương trình “Cùng BQ chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông” với hơn 80 cán bộ, nhân viên của BQ, khách hàng của BQ cùng nhau đóng góp được gần 200 triệu đồng ủng hộ chương trình này.

Bên cạnh đó, để hạn chế sự ảnh hưởng của Trung Quốc, công ty kêu gọi các cộng đồng doanh nghiệp Đà Nẵng chủ động tìm nguồn nguyên liệu, nguồn hàng từ các nước khác để thay thế, không nên tập trung vào thị trường Trung Quốc.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục