Đà Nẵng: Lại xảy ra cháy lớn thiêu rụi nhà dân trong khu dân cư

Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 3/6, tại số nhà 91/5 đường Nguyễn Tri Phương thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm thiêu rụi một nhà dân trong khu dân cư.

Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập lửa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Lực lượng cứu hỏa tiếp cận hiện trường dập lửa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Tài sản trong ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Tài sản trong ngôi nhà bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Lực lượng cứu hỏa sử dụng xe thang tiếp cận hiện trường dập lửa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Lực lượng cứu hỏa sử dụng xe thang tiếp cận hiện trường dập lửa. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Vào khoảng 18 giờ 15 phút ngày 3/6, tại số nhà 91/5 đường Nguyễn Tri Phương thành phố Đà Nẵng đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng làm thiêu rụi một nhà dân trong khu dân cư.

Theo những người chứng kiến cho biết vào thời điểm trên họ thấy khói và lửa bốc lên mù mịt từ phía ngôi nhà này và điện báo cho lực lượng cứu hỏa thành phố.

Ngay khi nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy đã điều 10 xe cứu hỏa và 3 xe thang cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ cơ động đến hiện trường chữa cháy, không để cháy lan ra các nhà xung quanh.

Tại hiện trường ngọn lửa bùng cháy dữ dội và cột khói đen kịt bốc cao hàng chục mét. Các lính cứu hỏa phải rất vất vả mới có thể khống chế đám cháy do ngôi nhà nằm trong kiệt nhỏ và nhà dân này là nơi chứa rất nhiều lốp xe ôtô cũ.

Sau gần 1 tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được khống chế và dập tắt; toàn bộ tài sản, vật dụng trong ngôi nhà bị thiêu rụi.

Theo thông tin ban đầu đây là ngôi nhà cấp 4 của hộ ông Lê Ngọc Dũng đang làm nghề sửa lốp xe cũ. Rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục