Đà Nẵng: Ôtô đâm xe máy, 2 người bị hất văng xuống chân cầu

ngày 13/7, trên cầu Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô 7 chỗ và 2 xe máy làm 5 người chết và bị thương.
Đà Nẵng: Ôtô đâm xe máy, 2 người bị hất văng xuống chân cầu ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/Vietnam+)

Vào khoảng 17 giờ 30 ngày 13/7, trên cầu Thuận Phước, thành phố Đà Nẵng xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô 7 chỗ và 2 xe máy làm 5 người chết và bị thương.

Những người chứng kiến cho biết vào thời điểm trên, xe ôtô mang biển kiểm soát 43X-2047 do Đinh Thế Hiệp (sinh 1977, trú Quảng Bình) điều khiển chạy hướng từ bán đảo Sơn Trà về trung tâm thành phố trên cầu Thuận Phước.

Khi đến địa điểm đổ dốc xuống cầu, xe ôtô đâm vào hai xe máy chạy ngược chiều mang biển kiểm soát 43K5-2498 và 43E1-07719.

​Vụ va chạm làm 3 người chết là ông Đinh Công Tráng (57 tuổi, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chết tại chỗ trên cầu; bà Trịnh Thị Thái (54 tuổi trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Lê Thị Vân Khánh (34 tuổi, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) bị hất văng từ trên cầu xuống đường gom dưới chân cầu tử vong, hai cháu nhỏ con chị Khánh bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, hai xe máy bị hư hỏng nặng, xe máy 43K5-2498 bị cuốn vào gầm xe ôtô nát bét.

Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ tai nạn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục