Đà Nẵng: Tai nạn lao động khi phá dỡ công trình, 2 người chết tại chỗ

Khoảng 13 giờ 30 ngày 4/1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra khi các công nhân phá dỡ công trình ở số 42 Trần Phú, quận Hải Châu, Đà Nẵng, làm hai người chết và hai người bị thương.
Đà Nẵng: Tai nạn lao động khi phá dỡ công trình, 2 người chết tại chỗ ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Khoảng 13 giờ 30 ngày 4/1, một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã xảy ra khi các công nhân đang phá dỡ công trình ở số 42 Trần Phú, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, làm hai người chết và hai người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, hai nạn nhân tử vong là ông Cảnh (ở Bình Trung, Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) và ông Xuân (ở Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam), cùng là công nhân của Công ty cổ phần Chiến Dũng, thành phố Đà Nẵng. Hai người bị thương là ông Thêm và ông Ty, cùng quê Quảng Nam. Đến 16 giờ cùng ngày, hai người bị thương đã ổn định và xuất viện.

Các lực lượng chức năng đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để đưa người bị thương đi cấp cứu.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Ngọc Tuấn có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Thành phố Đà Nẵng đã quyết định hỗ trợ cho mỗi gia đình nạn nhân chết 5 triệu đồng, gia đình nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Chủ đầu tư hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân chết 5 triệu đồng, gia đình nạn nhân bị thương 2 triệu đồng. Công ty cổ phần Chiến Dũng hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân chết 50 triệu đồng.

Nguyên nhân vụ tai nạn lao động đang được cơ quan chức năng làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục