Đà Nẵng: Thông tin lái xe cố cán chết người là không có cơ sở

Tai nạn ở Đà Nẵng: Tin lái xe cố cán chết người là không có cơ sở

Theo công an Đà Nẵng, thông tin lái xe tải cố tình cán chết người vụ tai nạn ở quận Cẩm Lệ là không có cơ sở do hiện trường không có dấu vết lùi xe.
Tai nạn ở Đà Nẵng: Tin lái xe cố cán chết người là không có cơ sở ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Đinh Văn Nhiều/TTXVN)

Công an quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) đã có báo cáo về vụ tai nạn giao thông làm chết người tại vòng xuyến giao đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Cách mạng Tháng 8, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng vào ngày 6/3, đang gây xôn xao dư luận.

Theo báo cáo số 201/BC-CAQ, ngày 8/3, một số thông tin trên mạng và báo chí cho là sau khi va chạm với xe môtô, lái xe ôtô Nguyễn Duy Hân  đã cho xe chạy lùi lại cán chết người rồi mới dừng lại, là chưa có cơ sở.

Theo kết quả thu thập tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn, không thấy có dấu vết lùi xe. Cơ quan điều tra đã làm việc trực tiếp với bà Ngô Thị Tùng (sinh năm 1948) và chị Ngô Thị Thùy Linh (sinh năm 1995) là những người trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn.

Theo đó, bà Tùng và chị Linh cho biết, khi xe ôtô tải màu vàng dừng, họ đã thấy có người dưới gầm xe và xe ôtô này tiếp tục lăn bánh đè lên người trong gầm xe. Sau đó, bà Tùng thông tin cho con trai bà tên Vũ đăng tải vụ tai nạn giao thông này lên Facebook, chứ anh Vũ không trực tiếp chứng kiến vụ tai nạn giao thông.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Hân về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo Khoản 1 Điều 202 Bộ luật Hình sự.

Sáng 6/3, Nguyễn Duy Hân, sinh năm 1985 (thường trú tại tổ 115, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) điều khiển xe ôtô tải ben biển số 43C-073.85 của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và dịch vụ Minh Khuê (tổ 45, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) khi đến vòng xuyến giao đường Nguyễn Hữu Thọ và đường Cách mạng Tháng 8 đã va chạm với xe môtô biển số 43K3-0236 do bà Nguyễn Thị Thắm, sinh năm 1959 (trú tại tổ 43, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) điều khiển. Vụ tai nạn khiến bà Nguyễn Thị Thắm tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Bí thư Quận ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Theo đó, lãnh đạo quận Cẩm Lệ đã chỉ đạo Công an quận phối hợp với phòng PC54 Công an thành phố Đà Nẵng tổ chức khám nghiệm hiện trường, nhanh chóng điều tra, làm rõ vụ tai nạn; hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục