Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào 2015

Chào đón năm mới 2015 và Tết Nguyên đán Ất Mùi, trên toàn thành phố Đà Nẵng sẽ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, hấp dẫn.
Đà Nẵng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật chào 2015 ảnh 1Cầu Thuận Phước, cây cầu treo dây võng bắc qua 2 bờ sông Hàn đổ ra Vịnh Đà Nẵng. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, chào đón năm mới 2015 và Tết Nguyên đán Ất Mùi, trên toàn thành phố sẽ đồng loạt diễn ra nhiều hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục thể thao sôi nổi, hấp dẫn.

Vào lúc 21 giờ ngày 31/12, tại Quảng trường 29/3, đường 2/9, chương trình chào đón năm mới “Tôi yêu Đà Nẵng” sẽ diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn, những ca khúc, những bản nhạc sôi động, những màn trình diễn ánh sáng… vô cùng đặc sắc.

Chương trình “Tôi yêu Đà Nẵng - Chào năm mới 2015” hứa hẹn một lần nữa sẽ đem lại cho người dân và du khách những cảm xúc và khoảnh khắc đón chào năm mới thật ấn tượng và khó quên.

Đây là lần thứ ba chương trình đếm ngược chào đón năm mới được tổ chức tại thành phố biển Đà Nẵng, một bữa đại tiệc âm nhạc với quy mô sân khấu hoành tráng, hệ thống âm thanh ánh sáng hiện đại với màn hình LED khổng lồ, kỹ xảo sân khấu ấn tượng, được dàn dựng bởi êkíp chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam như đạo diễn Việt Tú, biên tập âm nhạc nhạc sỹ Nguyễn Hải Phong; cùng các nghệ sỹ nổi tiếng như Trọng Tấn, Anh Thơ, Thủy Tiên, Văn Mai Hương, Thảo Trang, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Hà Okio, Hồng Ân, Ban nhạc Bức Tường, Nhóm FB Boiz, DJ Take (đến từ Nhật Bản), Vũ đoàn Hoàng Thông, MC Bình Minh cùng các nghệ sỹ khác..

Trong chương trình đặc biệt này, Bia Sài Gòn sẽ trao tặng 300.000.000 đồng đến quỹ “Vì người nghèo” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng.

Cũng theo Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, từ ngày 24/12/2014 đến 2/1/2015 và từ ngày 17/2/2015 đến 26/2/2015 trên địa bàn thành phố sẽ liên tục diễn ra các đợt chiếu phim phục vụ người dân địa phương và du khách tại rạp chiếu phim Lê Độ. Đồng thời, đội chiếu phim lưu động sẽ mang các bộ phim chiếu phục vụ người dân tại các xã vùng sâu, vùng xa, các đơn vị vũ trang, trường học trên địa bàn thành phố.

Tại Nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh cũng sẽ diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt phục vụ người dân địa phương và du khách đón Tết cổ truyền. Bên cạnh đó, còn có nhiều hoạt động khác như triển lãm ảnh chụp từ trên cao với chủ đề “Đà Nẵng - Tầm cao mới” tại Bảo tàng Đà Nẵng; Hội báo Xuân; trưng bày, giới thiệu sách...

Đặc biệt, từ 22-24 giờ ngày 18/2/2015 (đêm Giao thừa đón năm mới Ất Mùi), tại bờ Đông cầu Sông Hàn-Trần Hưng Đạo sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật chào năm mới do Nhà hát Trưng Vương tổ chức.

Dịp này, cuộc thi Tài năng nghệ thuật với chủ đề “Xuân và tuổi trẻ” sẽ trở lại với nhiều điểm mới, hấp dẫn tại Hội hoa Xuân ở Công viên 29-3 vào tối mùng 6 Tết Ất Mùi (ngày 24/2/2015).

Tại các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng, từ nay đến hết tháng 2/2015 sẽ diễn ra nhiều hoạt động lễ hội sôi nổi đặc trưng của các vùng, miền như lễ hội cầu ngư tại quận Thanh Khê; lễ hội đình làng Túy Loan, đình làng Bồ Bản; hội thi tài năng nghệ thuật huyện Hòa Vang, hô hát bài chòi sông Yên...

Trong tháng 1 và tháng 2/2015 tại Đà Nẵng sẽ diễn ra những hoạt động thể thao truyền thống mừng Đảng đón Xuân như giải bóng bàn, giải vô địch bóng đá nhi đồng thành phố Đà Nẵng, giải cờ vua, cờ tướng các câu lạc bộ thành phố.

Với nhiều hoạt động đa dạng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng cho biết, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch thành phố Đà Nẵng trong dịp Noel và Tết Dương lịch 2015 dự kiến sẽ đạt 105.503 lượt, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục