Đà phục hồi kinh tế tại EU chưa đủ để tạo ra việc làm

Sự phục hồi kinh tế gần đây ở Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thể tạo được việc làm mới và tình hình xã hội cho đến nay ít có dấu hiệu cải thiện. 
Đà phục hồi kinh tế tại EU chưa đủ để tạo ra việc làm ảnh 1 Người tìm việc tại hội chợ việc làm tại Pantin, phía Bắc ngoại ô thủ đô Paris hồi tháng 12/2013. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo cáo hàng quý về tình hình việc làm và xã hội của Ủy ban châu Âu (EC) vừa công bố cho thấy sự phục hồi kinh tế gần đây ở Liên minh châu Âu (EU) vẫn chưa thể tạo được việc làm mới và tình hình xã hội ở EU cho đến nay ít có dấu hiệu cải thiện.

Theo báo cáo trên, sự hồi phục trên các thị trường lao động EU vẫn còn yếu. Mặc dù lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng tích cực và tình trạng giảm sút về số việc làm trong lĩnh vực xây dựng và công nghiệp đã chậm lại, song vẫn còn quá sớm để khẳng định đà phục hồi hiện nay trong khu vực này có thể mang lại việc làm mới hay không.

Thị trường việc làm bắt đầu phát đi những tín hiệu ổn định đầu tiên trong năm ngoái với mức tăng trưởng việc làm đạt 0,1% trong sáu tháng cuối năm 2013. Tuy nhiên, các số liệu kinh tế trong quý 3 và quý 4/2013 cho thấy tại nhiều nước EU, kinh tế tăng trưởng vẫn chưa "đồng hành" với việc tạo ra việc làm.

Cơ quan Thống kê EU (Eurostat) cũng vừa thông báo lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) đã giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm qua là 0,5% trong tháng Ba vừa qua và là tháng giảm thứ ba liên tiếp.

Tỷ lệ lạm phát trong Eurozone gồm 18 nước thành viên không ngừng giảm trong những tháng gần đây và hiện thấp hơn nhiều so với mục tiêu duy trì lạm phát xấp xỉ 2% mà Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã đề ra. Điều này đang làm gia tăng mối quan ngại rằng khu vực này đang tiến đến chu kỳ giảm phát.

Trước đó, ECB nói rằng ngân hàng sẵn sàng cho giai đoạn lạm phát thấp. Hồi tháng Hai vừa qua, ECB đã hạ dự báo lạm phát năm 2014 xuống 1%. Tuy nhiên, ECB vẫn tin tưởng giảm phát sẽ không xảy ra trong bối cảnh kinh tế khu vực đang dần phục hồi.

Con số mới nhất về tình hình lạm phát tại Eurozone được đưa ra vào thời điểm ECB đang chuẩn bị cho cuộc họp chính sách vào ngày 3/4 tới. Giới phân tích cho rằng tại cuộc họp này, ECB đang đứng trước nhiều sức ép hơn trong việc phải tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ.

Lãi suất trong Eurozone hiện ở mức thấp kỷ lục 0,25%. Chính vì vậy, một số nhà phân tích cho rằng ECB có thể sẽ phải viện tới các biện pháp ít thông thường hơn để nới lỏng chính sách tiền tệ, như tung ra đợt cho vay lãi suất ưu đãi cho các ngân hàng hoặc tiến hành đợt mua tài sản tài chính (như trái phiếu chính phủ) quy mô lớn, tương tự như chương trình mua trái phiếu mà Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang tiến hành./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục