Đa số người dân Israel phản đối lệnh ngừng bắn tại Gaza

Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 27/7 cho thấy đa số dân Israel không đồng tình về lệnh ngừng bắn giữa Israel với phong trào Hamas ở Dải Gaza.
Đa số người dân Israel phản đối lệnh ngừng bắn tại Gaza ảnh 1Xe tăng của Israel triển khai dọc khu vực biên giới Israel và Dải Gaza, ngày 26/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kết quả thăm dò dư luận công bố ngày 27/7 cho thấy đa số người dân Israel không đồng tình về một lệnh ngừng bắn giữa quân đội Israel với phong trào Hamas ở Dải Gaza.

Cuộc thăm dò này do tiến sỹ Mina Tzemach, thuộc Viện nghiên cứu Dahaf, thực hiện dưới sự tài trợ bởi chiến lược gia Roni Rimon, người từng có thời gian làm việc với Thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Trong tổng số 504 người được khảo sát, có đến 86,5% số người được hỏi ủng hộ các chiến dịch quân sự tại Gaza, trong khi chỉ có 9,7% cho rằng một thỏa thuận ngừng bắn là cần thiết vào lúc này và 3,8% không đưa ra câu trả lời.

Ngoài ra, khi được hỏi về việc đánh giá mức độ thành công của chiến dịch quân sự tại Gaza trong trường hợp hai bên đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức, 2,2% số người tham gia cho rằng đó là một thành công lớn của Israel, 22,6% nhận định đó là một kết quả tốt, còn 47,6% cho rằng thành công của chiến dịch chỉ ở mức trung bình.

Trong khi đó, 14,9% ý kiến khác cho rằng lệnh ngừng bắn hoàn toàn có lợi cho Hamas và 8,7% khẳng định đây là một thắng lợi lớn của các tay súng đang kiểm soát Dải Gaza.

Phát biểu sau khi kết quả thăm dò được công bố, ông Rimon cho rằng Thủ tướng Netanyahu sẽ vấp phải sự phản đối từ đông đảo người dân Israel nếu chấp thuận một lệnh ngừng bắn dài hạn với các tay súng Hamas vào lúc này.

Chiến lược gia này cũng nhận định rằng ông Netanyahu sẽ hứng chịu sự chỉ trích của người dân nếu chính quyền Israel có một sách lược đúng đắn tại thời điểm hiện nay.

Trong khi đó, phong tráo biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Dải Gaza tiếp tục lan rộng ở nhiều nơi trên thế giới.

Theo AFP/Reuters, ngày 27/7, hàng nghìn người đã biểu tình ở thành phố cảng Rotterdam của Hà Lan để phản đối điều mà một số người gọi là “cuộc diệt chủng” của Israel ở Gaza.

Đài truyền hình quốc gia NOS đưa tin 10.000 người đã tham gia vào cuộc biểu tình phản đối cuộc tấn công của Israel tại vùng lãnh thổ Palestine. Những người biểu tình đã giương các tấm biển ghi “Giải phóng Palestine” và “Hà Lan không ủng hộ cuộc diệt chủng Palestine.” Sự kiện trên do một liên minh các tổ chức ủng hộ Palestine ở Hà Lan tiến hành.

Trong khi đó, các nhà tổ chức cho biết hàng nghìn người cùng ngày cũng xuống đường ở thành phố Marseille, miền Nam nước Pháp, để bày tỏ sự ủng hộ đối với Israel. Đây là cuộc biểu tình ủng hộ Israel đầu tiên ở Pháp kể từ khi giao tranh bùng phát ở Gaza trong thời gian gần đây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục