Đa số người Đức không ủng hộ chính sách tị nạn của ​bà Merkel

Theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu INSA thực hiện cho báo Đức Tiêu điểm đa số người dân nước này không đồng tình với chính sách giải quyết khủng hoảng tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel.
Đa số người Đức không ủng hộ chính sách tị nạn của ​bà Merkel ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Nguồn: huffingtonpost)

Theo một cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu INSA thực hiện cho báo Đức Tiêu điểm đa số người dân nước này không đồng tình với chính sách giải quyết khủng hoảng tị nạn của Thủ tướng Angela Merkel.

Kết quả thăm dò được công bố ngày 21/10 cho biết có 48% số người được hỏi không đồng tình với cách giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn của bà Merkel, trong khi 41% số ý kiến vẫn ủng hộ và 11% không có ý kiến.

Cũng theo kết quả thăm dò, có 42% số ý kiến không muốn Thủ tướng Merkel rộng mở chính sách hơn nữa với người tị nạn, trong khi 41% ủng hộ bao dung hơn với người tị nạn.

Người dân Đông Đức ít ủng hộ chính sách của bà Merkel hơn so với người dân ở Tây Đức, trong khi có tới 45% số ý kiến nói cuộc khủng hoảng người tị nạn đã tác động tới quan điểm chính trị của cử tri.

Cũng tại cuộc thăm dò, có tới 49% số ý kiến được hỏi cho rằng việc Thủ tướng Hungary Victor Orbán dựng hàng rào chặn người tị nạn vào nước này là không phù hợp và chỉ có 33% có ý kiến ngược lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục