Đã tìm được 10 thi thể nạn nhân vụ nổ bình gas trên tàu cá

Lực lượng cứu nạn đã phát hiện và vớt được 10 thi thể thuyền viên của tàu cá BV 97799 TS bị chìm do nổ bình gas vào khoảng 3 giờ ngày 16/9.
Đã tìm được 10 thi thể nạn nhân vụ nổ bình gas trên tàu cá ảnh 1Ảnh minh họa. (Ảnh: Đức Thọ/TTXVN)

Theo thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn Hàng hải khu vực III, tính đến thời điểm 15 giờ ngày 18/9, lực lượng cứu nạn đã phát hiện và vớt được 10 thi thể thuyền viên của tàu cá BV 97799 TS bị chìm do nổ bình gas vào khoảng 3 giờ ngày 16/9.

Tàu gặp nạn tại vị trí 09-06N; 106-54E, cách Vũng Tàu 74 hải lý về phía Nam Tây Nam, cách huyện Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu) 25 hải lý.

Các thi thể thuyền viên được tìm thấy, gồm: Trần Ngọc Long, sinh năm 1960, quê quán Tiền Giang; Trần Văn Minh, sinh năm 1999, quê quán Sóc Trăng; Lâm Mừng Oánh, sinh năm 1989, quê quán Sóc Trăng; Trần Văn Lượng, sinh năm 1969, quê quán Sóc Trăng; Huỳnh Văn Đây, sinh năm 1964, quê quán Sóc Trăng; Lương Tấn Tài, sinh năm 1993, quê quán Sóc Trăng; Trần Minh Đương, sinh năm 1996, quê quán Sóc Trăng; Lương Thanh Phong, sinh năm 1969, quê quán Sóc Trăng; Quách Văn Tọc, sinh năm 1966, quê quán Sóc Trăng; Lê Văn Kha, sinh năm 1998, quê quán Sóc Trăng.

Hiện nay, vẫn còn 14 tàu tham gia tìm kiếm cứu nạn, gồm tàu SAR 413 của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải khu vực III (chỉ huy hiện trường), tàu CSB 9001 của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng III và 12 tàu cá của ngư dân đánh bắt ở gần hiện trường cùng tham gia tìm kiếm các thuyền viên.

Chiều 18/9, ông Nguyễn Anh Vũ, Tổng Giám đốc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đã đến động viên và chia buồn với gia đình bà Phạm Thị Ngọc, chủ tàu BV 97799 TS cùng những người có thân nhân bị nạn.

Ông Nguyễn Anh Vũ cho biết hiện tại, lãnh đạo trung tâm đang chỉ đạo rất quyết liệt các lực lượng ngoài hiện trường để tổ chức một cách tốt nhất công tác tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo chăm sóc sức khỏe, y tế cho những người may mắn sống sót; đồng thời, tìm kiếm bằng mọi khả năng có thể để tìm được những nạn nhân vẫn còn đang mất tích.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được đưa lên tàu SAR 413 và được bảo quản trong trạng thái tốt nhất.

Dự kiến, trong ngày 19/9, tàu SAR 413 sẽ đưa các thi thể nạn nhân về bờ để bàn giao cho các cơ quan chức năng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục