Đã tìm thấy thi thể 3 nữ sinh bị lũ cuốn tại tỉnh Quảng Ninh

Đến 2 giờ 13 phút ngày 3/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Quảng Ninh tìm thấy thi thể của 3 sinh viên trường Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn trôi vào chiều 2/7 ở huyện Bình Liêu, Quảng Ninh.
Đã tìm thấy thi thể 3 nữ sinh bị lũ cuốn tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đến 2 giờ 13 phút ngày 3/7, lực lượng cứu hộ, cứu nạn tỉnh Quảng Ninh đã tìm thấy thi thể của 3 sinh viên trường Đại học Ngoại thương bị lũ cuốn trôi vào chiều 2/7, tại huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục để bàn giao thi thể 3 nạn nhân cho gia đình làm các thủ tục mai táng.

Ba nạn nhân bị lũ cuốn trôi là: Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1997, quê Nghệ An; Nguyễn Thị Ngân, sinh năm 1997, quê Hà Nội; và Vũ Thị Xoa, sinh năm 1996, quê Hải Dương.

Trước mắt tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ gia đình của mỗi nạn nhân tử vong do lũ cuốn trôi 6 triệu đồng; huyện Bình Liêu hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 6 triệu đồng.

Như Vietnam+ đưa tin, vào hồi 17 giờ ngày 2/7, tại khu vực cầu Pác Hoóc, thị trấn Bình Liêu, huyện Bình Liêu đã xảy ra vụ tai nạn lũ cuốn trôi 4 sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Ngoại thương. Một sinh viên đã được cứu thoát.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Diện đã có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm 3 sinh viên mất tích.

Ngoài lực lượng cứu nạn, cứu hộ, tỉnh Quảng Ninh đã huy động hàng trăm người dân trong vùng tham gia tìm kiếm các nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục