Thấy thi thể các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá tại Bản Sen

Đã tìm thấy thi thể các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá tại Bản Sen

Đến 13 giờ 30 phút ngày 30/1, thi thể của ba nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá tại Bản Sen, Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh đã được tìm thấy.
Đã tìm thấy thi thể các nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá tại Bản Sen ảnh 1Khu vực xảy ra vụ sạt lở. (Ảnh: Hoàng Nguyễn/Vietnam+)

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm của các lực lượng chức năng, đến 13 giờ 30 phút ngày 30/1, thi thể của ba nạn nhân trong vụ sạt lở đất đá tại Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh đã được tìm thấy.

Các nạn nhân là anh Phạm Văn Đôn, sinh năm 1996, quê quán xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn; anh Nguyễn Văn Nguyện, sinh năm 1983, quê quán Nam Định và anh Nguyễn Văn Đình, sinh năm 1950, quê quán Nam Định.

Trước đó, khoảng 0 giờ, ngày 30/1, khu vực nuôi trồng thủy sản của Công ty nuôi cấy ngọc trai Taiheiyo Shinju (Nhật Bản) ở khu vực xã Bản Sen (Vân Đồn) đã xảy ra vụ sạt lở đất đá.

Hàng trăm nghìn mét khối đất đá bất ngờ sạt lở vùi lấp toàn bộ khu vực nhà ăn và nhà bảo vệ của công ty khiến ba người bị vùi lấp.

Nhận được thông tin về vụ tai nạn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã trực tiếp tới hiện trường yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng cứu hộ của ngành than tiếp tục triển khai thực hiện các phương án cứu hộ, cứu nạn.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo tập trung bố trí thợ lặn, huy động phương tiện, thiết bị bốc xúc đất đá, di chuyển các tầng đất, đá sạt lở để tìm kiếm các nạn nhân đồng thời, duy trì trực cấp cứu, đảm bảo phương tiện, nhân lực thay ca thường xuyên, đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác cứu hộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục