Đã xuất hiện cơn bão đầu tiên trong năm 2010

Đêm 24/3, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão - cơn bão đầu tiên trong năm nay,  tên quốc tế là Omais.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn trung ương, đêm 24/3, áp thấp nhiệt đới ngoài khơi Thái Bình Dương đã mạnh lên thành bão - cơn bão đầu tiên trong năm 2010, có tên quốc tế là Omais.

Đến chiều 25/3, vị trí tâm bão Omais cách đảo Luzon, Philippines khoảng 700km về phía đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 1-2 ngày tới, bão Omais di chuyển theo hướng bắc-đông bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và có khả năng mạnh thêm. Như vậy, bão Omais không có khả năng vào Biển Đông.

Ngày hôm nay (26/3), các tỉnh miền Bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường xuống phía Nam, sau khối không khí lạnh có cường độ ổn định và suy yếu dần.

Các tỉnh miền Nam nằm ở rìa phía Nam của hệ thống thời tiết trên, trong khi đó trên cao tiếp tục chịu ảnh hưởng của rìa Tây lưỡi áp cao cận nhiệt đới.

Riêng các ngày 28 và ngày 29/3, các tỉnh ven biển Nam Trung bộ có khả năng chịu ảnh hưởng kết hợp của nhiễu động trong đới gió đông./.

Văn Hào (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục