Đặc phái viên của Qatar gặp đại diện chính quyền Taliban

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Afghanistan, đặc phái viên Mutlaq Bin Majed Al-Qahtani đã có cuộc gặp với ông Amir Khan Muttaqi, người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính quyền Taliban.
Đặc phái viên của Qatar gặp đại diện chính quyền Taliban ảnh 1Các lực lượng Taliban tuần tra tại tỉnh Badghis , Afghanistan. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đặc phái viên của Ngoại trưởng Qatar đã tới thủ đô Kabul của Afghanistan ngày 5/2 và có cuộc gặp với đại diện chính quyền Taliban.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Afghanistan, đặc phái viên Mutlaq Bin Majed Al-Qahtani đã có cuộc gặp với ông Amir Khan Muttaqi, người đứng đầu Bộ Ngoại giao trong chính quyền Taliban.

Thông báo nêu rõ hai bên đã thảo luận về hợp tác chính trị, mối quan hệ song phương và vấn đề hỗ trợ nhân đạo.

[Các tổ chức viện trợ đã khôi phục hoạt động tại Afghanistan]

Đến nay chưa có quốc gia nào chính thức công nhận chính quyền Taliban, dù Trung Quốc và Pakistan năm ngoái đã cử bộ trưởng ngoại giao tới Afghanistan. Phó đặc phái viên của Liên hợp quốc mới đây cũng đã đến Afghanistan để thảo luận về quyền của phụ nữ và vấn đề viện trợ cho quốc gia Tây Nam Á này.

Chính quyền Taliban đang gây quan ngại cho cộng đồng quốc tế, trong đó có Qatar, khi áp đặt các hạn chế đối với phụ nữ về giáo dục và quyền làm việc trong các tổ chức phi chính phủ. 

Lực lượng Taliban từng đặt trụ sở tại Qatar từ năm 2012 cho đến khi giành quyền kiểm soát Afghanistan năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục