Đặc phái viên Hàn Quốc, Mỹ thảo luận về vấn đề Triều Tiên

Chi tiết của cuộc hội đàm này hiện chưa được tiết lộ nhưng một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói hai bên “đã có cuộc thảo luận rất có kết quả về một loạt vấn đề liên quan đến Triều Tiên."
Đặc phái viên Hàn Quốc, Mỹ thảo luận về vấn đề Triều Tiên ảnh 1Ông Hwang Joon-kook trả lời phỏng vấn tại sân bay Incheon trước khi lên đường đi Mỹ. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 4/5, tại Washington, Đặc phái viên Hàn Quốc về vấn đề hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon-kook đã hội đàm với người đồng cấp của Mỹ Sung Kim về cách thức tái khởi động các cuộc thương lượng nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên.

Chi tiết của cuộc hội đàm này hiện chưa được tiết lộ nhưng một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói hai bên “đã có cuộc thảo luận rất có kết quả về một loạt vấn đề liên quan đến Triều Tiên."

Người phát ngôn trên còn nói: “Mỹ và Hàn Quốc nhất trí về tầm quan trọng cơ bản của một nước Triều Tiên được phi hạt nhân hóa. Chuyến thăm Mỹ của Đặc phái viên Hwang cho thấy hai nước đang hợp tác chặt chẽ và liên tục tập trung vào việc theo đuổi nỗ lực phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hòa bình và có thể kiểm chứng."

Phát biểu với các phóng viên tại sân bay ngay sau khi tới Washington trước đó cùng ngày, ông Hwang cho biết hai bên sẽ tập trung thảo luận cách xúc tiến các cuộc “đàm phán thăm dò” với Triều Tiên.

Cuộc hội đàm là dạng thương lượng mang tính thỏa hiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của Triều Tiên là phải nối lại đàm phán sáu bên một cách vô điều kiện cũng như yêu cầu của Mỹ là sẽ chỉ làm việc này sau khi Bình Nhưỡng có những bước đi cụ thể cho thấy họ tôn trọng các cam kết trước đây về phi hạt nhân hóa./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục