Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên công du Hàn Quốc và Nhật Bản

Ngày 29/6, Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim đã gặp Đặc phái viên Hàn Quốc và thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà để thảo luận về vấn đề Triều Tiên và các vấn đề song phương.
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên công du Hàn Quốc và Nhật Bản ảnh 1Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim (phải) trong một cuộc gặp với quan chức Nhật Bản, Hàn Quốc ngày 27/5/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 29/6, Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên Sung Kim đã gặp Đặc phái viên Hàn Quốc phụ trách các vấn đề an ninh-hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên Hwang Joon-kook và Thứ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Kim Hong-kyun để thảo luận về vấn đề Triều Tiên và các vấn đề song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trả lời báo giới sau các cuộc hội đàm riêng rẽ, Đặc phái viên Mỹ Sung Kim cho biết hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề, trong cả lĩnh vực hợp tác song phương và phối hợp chính sách liên quan đến Triều Tiên. Tuy nhiên, quan chức ngoại giao Mỹ từ chối cung cấp thông tin chi tiết.

Đặc phái viên Sung Kim đang ở Hàn Quốc để tham gia một diễn đàn quốc tế về các nỗ lực nhằm tiến tới thống nhất Bán đảo Triều Tiên. Chuyến thăm diễn ra một tháng sau khi quan chức này có cuộc hội đàm ba bên tại Seoul với ông Hwang Joon-kook và Vụ trưởng Vụ châu Á - châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản Junichi Ihara.

Sau cuộc hội đàm, ba bên đã nhất trí tiếp tục các nỗ lực đưa Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên vốn bị đình trệ từ cuối năm 2008.

Dự kiến, Đặc phái viên Sung Kim sẽ tới thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào ngày 2/7./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục