Đặc sắc Ngày hội văn hóa dân tộc H'Mông ở Cao nguyên đá Đồng Văn

Ngày hội là điểm đến thú vị cho du khách trải nghiệm và khám phá với nhiều hoạt động như Lễ hội Gầu Tào, giao lưu với các nghệ nhân múa khèn cổ, trải nghiệm cuộc sống của gia đình dân tộc H'Mông.
Đặc sắc Ngày hội văn hóa dân tộc H'Mông ở Cao nguyên đá Đồng Văn ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Diễn ra tại trung tâm huyện Mèo Vạc (Hà Giang) trong ba ngày từ 13-15/2, Ngày hội văn hóa dân tộc H'Mông là hoạt động nổi bật góp phần bảo tồn, tái hiện các giá trị văn hóa của đồng bào H'Mông ở Cao nguyên đá Đồng Văn, thu hút sự tham gia của nhiều du khách.

Ông Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mèo Vạc, cho biết tiếp nối thành công từ Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ nhất, ngày hội năm nay góp phần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc;” bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống trong cộng đồng các dân tộc gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch.

Điểm nhấn trong Ngày hội văn hóa dân tộc H'Mông là chương trình nghệ thuật thể hiện nét văn hóa đa dạng, đa sắc màu của đồng bào dân tộc H'Mông sinh sống tại Cao nguyên đá Đồng Văn.

Ngày hội cũng là điểm đến thú vị cho du khách trải nghiệm và khám phá, với nhiều hoạt động như Lễ hội Gầu Tào, thưởng thức, giao lưu với các nghệ nhân múa khèn cổ, trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt của gia đình dân tộc H'Mông.

Du khách tham dự ngày hội còn được tham gia các trò chơi dân gian truyền thống như đập bóng, đánh sảng, cắt mía, kéo co, đánh yến, đẩy gậy, hát ống của dân tộc Mông; khám phá những nghề truyền thống của đồng bào dân tộc Mông như xếp tường đá, dệt vải lanh, đan quẩy tấu; thưởng thức những pha đấu chọi đẹp mắt của hội chọi dê, chọi chim họa mi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục