Đại bại trước Nhật Bản, U23 Thái Lan có nguy cơ bị loại

Đại bại trước Nhật Bản, U23 Thái Lan đối diện nguy cơ bị loại

Thảm bại 0-4 trước U23 Nhật Bản đã đẩy U23 Thái Lan xuống vị trí cuối bảng B và còn không nhiều hy vọng đi tiếp tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2016.
Đại bại trước Nhật Bản, U23 Thái Lan đối diện nguy cơ bị loại ảnh 1U23 Nhật Bản (áo trắng) dễ dàng đè bẹp đội bóng U23 mạnh nhất Đông Nam Á. (Ảnh: AFC)

Thảm bại 0-4 trước U23 Nhật Bản đã đẩy U23 Thái Lan xuống vị trí cuối bảng B và còn không nhiều hy vọng đi tiếp tại vòng chung kết giải U23 châu Á 2016.

Ra sân với đối thủ có đẳng cấp cao nhất châu lục, U23 Thái Lan đã hoàn toàn đánh mất thế trận và nhanh chóng sụp đổ. Ngay phút thứ 6, tình huống đánh biên xuất phát từ Yuto Toyokawa và kết thúc sau cú đánh gót của Shinya Yajima đã suýt mở tỷ số cho U23 Nhật Bản.

Nhưng U23 Thái Lan cũng không thể đứng vững quá lâu. Càng chơi, họ càng tỏ ra thua kém đối thủ. Đến phút 25, tiền đạo Musashi Suzuki có pha tì đè quá tốt, vượt qua sự truy cản của trung vệ U23 Thái Lan, sút tung lưới thủ thành Somporn Yos, mở tỷ số.

Đến phút 49, U23 Nhật Bản nhân đôi cách biệt với cú đánh đầu của Shinya Yajima. U23 Thái Lan thậm chí không thể có bàn danh dự khi Thitiphan thất bại trên chấm phạt đền ở phút 54.

Về cuối trận, đội bóng của Kiatisuk còn để thua thêm hai bàn sau các pha bóng của Yuya Kubo - tiền vệ đang chơi cho đội bóng lừng danh Thụy Sỹ BSC Young Boys. Kết quả 4-0 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. U23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của đội trưởng Chanathip Songkrasin thậm chí không có nổi một bàn danh dự.

Thất bại này cùng với trận hòa 3-3 của U23 Triều Tiên với U23 Saudi Arabia đã đẩy người Thái xuống vị trí cuối bảng. Dù vậy, họ vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại U23 Triều Tiên ở lượt trận cuối và hy vọng U23 Nhật Bản không “thả” U23 Saudi Arabia.

Cùng thời điểm đó, cục diện bảng C cũng sớm ngã ngũ khi cả U23 Hàn Quốc và U23 Iraq đều đã có 6 điểm trọn vẹn sau hai lượt đấu. U23 Uzbekistan và U23 Yemen trở thành những cái tên đầu tiên nói lời chia tay giải đấu.

Ba đại diện đầu tiên có mặt ở tứ kết cũng đã được xác định là U23 Nhật Bản, U23 Hàn Quốc và U23 Iraq./.

Kết quả vòng chung kết giải U23 châu Á 2016 (16/1)

Bảng B
U23 Thái Lan - U23 Nhật Bản 0-4
U23 Triều Tiên - U23 Ả Rập Saudi 3-3

Bảng C
U23 Hàn Quốc - U23 Yemen 5-0
U23 Iraq - U23 Uzbekistan 3-2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục