Đại Công tước Luxembourg thăm chính thức Việt Nam

Ngày 6/11, Đại Công tước Henri cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đại Công quốc Luxembourg đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 6/11, Đại Công tước Henri cùng Đoàn đại biểu cấp cao của Đại Công quốc Luxembourg đã đến Hà Nội bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 6-10/11.

Cùng tham gia Đoàn có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Jean Asselborn, Bộ trưởng Hợp tác Phát triển và các Vấn đề Nhân đạo Marie-Josée Jacobs, Bộ trưởng Kinh tế và Ngoại thương Jeannot Krecke, Chánh Văn phòng Hoàng gia Pierre Mores, Đại sứ Luxembourg tại Thái Lan kiêm nhiệm Việt Nam, Vụ trưởng Lễ tân Chính phủ - Bộ Ngoại giao Janine Finck, Sỹ quan tùy tùng Hoàng gia, Trung tá Henri Chrisnach.

Đại công tước Henri sinh ngày 16/4/1955, tốt nghiệp Khoa Kinh tế và Khoa học Chính trị tại trường đại học Tổng hợp Geneve. Ông được trao bằng Tiến sỹ Luật danh dự của trường đại học Miami, Mỹ; bằng Tiến sỹ Kinh tế danh dự của trường đại học Khon Kaen, Thái Lan.

Năm 1977, ông là Chủ tịch danh dự của Ủy ban Phát triển kinh tế. Năm 1980-1998, ông là ủy viên Hội đồng Nhà nước.

Năm 1998, ông được bổ nhiệm làm người Đại diện toàn quyền của Đại Công tước Jeans. Năm 2000, ông kế vị Đại công tước Jeans trở thành Đại Công tước Luxembourg, đồng thời giữ chức Tổng tư lệnh quân đội Luxembourg.

Ông là thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế, thành viên Quỹ giáo dục do Tổ chức Y tế thế giới bảo trợ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục