Đại diện đàm phán 6 bên dự diễn đàn hợp tác Đông Bắc Á

Các đại diện đàm phán 6 bên dự diễn đàn hợp tác Đông Bắc Á

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các phái viên hàng đầu đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ tham dự diễn đàn đa phương Sáng kiến Hòa bình và Hợp tác Đông Bắc Á.
Các đại diện đàm phán 6 bên dự diễn đàn hợp tác Đông Bắc Á ảnh 1Một tên lửa hạt nhân được diễu hành trong một buổi lễ ở Bình Nhưỡng. (Ảnh minh họa. Nguồn: AP)

Ngày 26/10, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo các phái viên hàng đầu đàm phán 6 bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ tham dự diễn đàn đa phương Sáng kiến Hòa bình và Hợp tác Đông Bắc Á, dự kiến diễn ra tại thủ đô Seoul ngày 28/10 tới.

Các trưởng đoàn đàm phán sẽ tham dự diễn đàn gồm Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Igor Margulov, Đặc phái viên Mỹ về chính sách đối với Triều Tiên Sung Kim, và ông Kimihiro Ishikane - người mới được bổ nhiệm là Vụ trưởng Vụ các vấn đề châu Á và châu Đại Dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã mời đại diện Triều Tiên tham dự sự kiện này, song đến nay chưa có hồi đáp từ Bình Nhưỡng.

Đây là lần thứ hai Hàn Quốc tổ chức diễn đàn đa phương nói trên. Diễn đàn lần thứ nhất tổ chức năm ngoái. Sáng kiến này là một trong những chính sách đối ngoại chủ chốt của Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhằm tìm cách xây dựng lòng tin trước hết thông qua hợp tác khu vực trong các lĩnh vực thuận tiện như môi trường, xử lý thảm họa và an toàn điện hạt nhân đồng thời mở rộng hợp tác ở những lĩnh vực lớn hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục