Đại diện đảng PML-N tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Pakistan

Ông Sardar Ayaz Sadiq, đại diện đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền của Thủ tướng Nawaz Sharif, đã tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội nước này.
Đại diện đảng PML-N tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Pakistan ảnh 1Quốc hội Pakistan. (Nguồn:AFP/TTXVN)

Ngày 9/11, ông Sardar Ayaz Sadiq, đại diện đảng Liên đoàn Hồi giáo Pakistan (PML-N) cầm quyền của Thủ tướng Nawaz Sharif, đã tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội nước này.

Quyền Chủ tịch Quốc hội Pakistan Murtaza Javed Abbasi thông báo ông Sadiq nhận được 268/300 phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ là ông Shafqat Mahmood chỉ giành được 31 phiếu bầu. Một phiếu không hợp lệ.

Phát biểu sau khi kết quả được công bố, Chủ tịch Quốc hội tái đắc cử Sadiq cam kết sẽ bảo vệ nền dân chủ và Hiến pháp Pakistan, đồng thời khẳng định đây không phải là chiến thắng của cá nhân ông mà là chiến thắng của nền dân chủ và Hiến pháp đất nước.

Trước đó, ngày 7/11, Thủ tướng Sharif đã đề cử ông Sadiq là ứng cử viên của PML-N cho chức Chủ tịch Quốc hội Pakistan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục