Đại gia Trung Quốc mua tem với giá triệu đô HK

Bộ tem quý hiếm “Khỉ đỏ” được phát hành nhân dịp năm mới Canh Thân 1980 đã được bán với giá kỷ lục là 1,44 triệu đôla Hong Kong.

Bộ tem quý hiếm “Khỉ đỏ” được phát hành nhân dịp năm mới Canh Thân 1980 đã được bán với giá kỷ lục là 184.000 đôla Mỹ tại một phiên đấu giá tại Hong Kong, các nhà tổ chức cho biết.

Ban đầu, các nhà tổ chức chỉ đặt hy vọng bộ tem này sẽ đạt giá 1,1-1,2 triệu đôla Hong Kong (tương đương 141.000 đến 154.000 đôla Mỹ). Tuy nhiên, một nhà sưu tập châu Á đã quyết định mua lại bộ tem với giá 1,44 triệu đôla Hong Kong (184.000 đôla Mỹ), nhà đấu giá Zurich Asia cho hay.

Theo nhà đấu giá thì mức giá trên đã phá kỷ lục thế giới cũ là 1,2 triệu đôla Hồng Kong cho một bộ tem được bán cho một đại gia đến từ đại lục.

Theo AFP thì các đại gia Trung Quốc giờ đây thường là người giành chiến thắng trong các cuộc đấu giá những tác phẩm nghệ thuật, đồ trang sức hay rượu quý được tổ chức tại Hong Kong, nơi đã trở thành trung tâm của các cuộc đấu giá tại châu Á, đồng thời cũng là cửa ngõ quen thuộc dành cho giới đại gia lắm tiền nhiểu của tại đại lục./.

 
(Vietnam+/Relaxnews)

Tin cùng chuyên mục