"Đại gia" Walmart mở rộng mạng lưới dịch vụ tại Mexico

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới của Walmart vừa công bố khoản đầu tư 1,3 tỷ USD để mở rộng và cải thiện mạng lưới dịch vụ hậu cần của các cửa hàng tại Mexico trong vòng 3 năm tới.
"Đại gia" Walmart mở rộng mạng lưới dịch vụ tại Mexico ảnh 1Một cửa hàng của Walmart ở Monterrey, Mexico ngày 7/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tập đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới của Walmart vừa công bố khoản đầu tư 1,3 tỷ USD để mở rộng và cải thiện mạng lưới dịch vụ hậu cần của các cửa hàng tại Mexico trong vòng 3 năm tới.

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ Latinh, phát biểu ngày 7/12, Tổng Giám đốc Walmart tại Mexico và Trung Mỹ, ông Guilherme Loureiro tuyên bố với số vốn đầu tư trên, Walmart sẽ xây mới các trung tâm phân phối và mở rộng chuỗi cửa hàng trên toàn lãnh thổ Mexico.

Dự án của Walmart ước tính sẽ tạo thêm 10.000 việc làm cho người dân địa phương.

Ông Loureiro đánh giá Mexico là một thị trường đầy tiềm năng đối với các tập đoàn bán lẻ trên thế giới. Trong 4 năm gần đây, tập đoàn đã đầu tư gần 4 tỷ USD vào Mexico.

Hiện nay, Walmart là nhà bán lẻ có giá trị thương hiệu lớn nhất toàn cầu theo xếp hạng của tạp chí Forbes, có chuỗi 2.300 cửa hàng tại Mexico và 712 cơ sở khác ở khu vực Trung Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục