"Chính quyền Israel tất yếu sụp đổ"

Đại giáo chủ Iran cảnh báo "chính quyền Israel tất yếu sụp đổ"

Trong bài phát biểu được truyền trực tiếp trên truyền hình quốc gia Iran ngày 20/1, ông Khamenei nhấn mạnh: "Chế độ Do Thái (Israel) là một chế độ lung lay tận gốc và tất yếu sẽ sụp đổ. Bất kỳ hiện tượng nào gây dựng bởi vũ lực đều không thể kéo dài". 

Ngày 20/11, Người phát ngôn Chính phủ Pháp Najat Vallaud-Belkacem cho rằng những bình luận mới đây nhất của Lãnh tụ tinh thần Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei về Paris là "không thể chấp nhận được." 

Theo ông Vallaud-Belkacem, điều đó sẽ càng làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán sắp tới giữa Tehran với Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Trả lời báo giới, đề cập đến phát biểu trước đó cùng ngày của ông Khamenei rằng Israel là một chế độ "tất yếu sẽ sụp đổ", bà Belkacem tuyên bố: "Những bình luận của ông Khamenei là không thể chấp nhận được và chỉ làm phức tạp thêm các cuộc đàm phán hạt nhân." 

Bà cũng lên án việc ông Khamenei đả kích lập trường cứng rắn của Pháp về một thỏa thuận tiềm tàng, khi cho rằng giới lãnh đạo Paris "không những bị Mỹ khuất phục mà còn quỳ gối trước chính quyền Israel".

Trước đó, trong bài phát biểu được truyền trực tiếp trên truyền hình quốc gia Iran ngày 20/1, ông Khamenei nhấn mạnh: "Chế độ Do Thái (Israel) là một chế độ lung lay tận gốc và tất yếu sẽ sụp đổ. Bất kỳ hiện tượng nào gây dựng bởi vũ lực đều không thể kéo dài". 

Phát biểu của ông Khamenei được đưa ra giữa lúc Israel chỉ trích các nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận được trông đợi từ lâu giữa Iran và Nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc và Đức) tại Geneva (Thụy Sĩ) liên quan tới chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục