Đại học Huế tặng học bổng đào tạo thạc sỹ cho sinh viên Lào

Đại học Huế sẽ hỗ trợ 6 suất học bổng thạc sỹ toàn phần và 18 suất học bổng bán phần với tổng giá trị 142 triệu đồng/suất cho sinh viên Lào.
Đại học Huế tặng học bổng đào tạo thạc sỹ cho sinh viên Lào ảnh 1Khen thưởng các sinh viên Lào vượt qua hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Ảnh minh họa. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó giáo sư, tiến sỹ Nguyễn Văn Toàn, Giám đốc Đại học Huế cho biết Đại học Huế sẽ hỗ trợ học bổng thạc sỹ cho sinh viên Lào trong các lĩnh vực y học, giáo dục, ngoại ngữ, kinh tế, khoa học, nông lâm và môi trường.

Cụ thể, trường hỗ trợ 6 suất học bổng toàn phần với giá trị học bổng trên 94 triệu đồng/suất (trong hai năm) và 18 suất học bổng bán phần với giá trị 48 triệu đồng/suất (trong hai năm).

Điều kiện để nộp hồ sơ hỗ trợ học bổng là ứng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc ngành gần phù hợp với chuyên ngành đào tạo thạc sỹ đăng ký dự học và có chứng chỉ đạt yêu cầu về trình độ tiếng Việt từ 6 tháng trở lên, ưu tiên những người đã từng học và tốt nghiệp đại học tại các trường đại học ở Việt Nam.

Thời gian nhận hồ sơ đợt 1 từ nay đến ngày 25/3/2015; đợt 2 từ ngày 15/8/-15/9/2015.

Đây là chương trình học bổng của Đại học Huế nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho các tỉnh Saravane, Xekong và các trường đại học, cao đẳng ở Lào, đặc biệt ưu tiên đại học Savanakhet và đại học Champasack là những trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với Đại học Huế.

Những năm qua, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã giúp các tỉnh Trung và Nam Lào gồm Attapeu, Champasak, Khammouane, Sekong, Salavan và Savannakhet đào tạo hàng trăm học sinh tốt nghiệp các bậc học; không ít người trong số đó đã trở thành những cán bộ chủ chốt tại địa phương.

Năm học 2013-2014 có khoảng 370 lưu học sinh Lào đang theo học tại 15 trường cao đẳng, đại học và các môn học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã đầu tư xây dựng khu nội trú lưu học sinh Lào tại khu quy hoạch Nam Vĩ Dạ với tổng vốn đầu tư 10 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như khu nhà ký túc xá 180 giường, nhà để xe, sân thể thao rộng 700m2 và hệ thống công trình hạ tầng phụ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho lưu học sinh Lào ổn định đời sống, chăm lo học tập tại Huế.

Sắp tới, tỉnh Thừa Thiên-Huế sẽ có những cải tiến nhằm tạo thuận lợi trong quy trình, thủ tục, nâng cao chất lượng đầu vào, bồi dưỡng tiếng Việt cho lưu học sinh Lào để đáp ứng được yêu cầu học tập và nghiên cứu; thông tin quảng bá tốt về ngành nghề đào tạo để sinh viên có lựa chọn đúng với nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của Lào./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục